1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Clinton: Mỹ đang cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua nói rằng Mỹ đang cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc và có nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua giành sự ảnh hưởng toàn cầu trong khi Bắc Kinh nỗ lực giành sự ủng hộ của lãnh đạo các quốc gia Thái Bình Dương giàu tài nguyên.

 
Clinton: Mỹ đang cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc - 1

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 2/3.

Bà Clinton đã đưa ra bình luận cứng rắn khác thường này trước Úy ban đối ngoại Thượng viện khi bà chỉ trích các đề xuất cắt giảm trong chương trình viện trợ nước ngoài của Mỹ do nghị sĩ Cộng hòa đưa ra.

Nhận xét của bà Clinton chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc nổi giận, đặc biệt là khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào có chuyến thăm cấp cao tới Washington gần đây, được xem là nhằm thúc đẩy thương mại và lòng tin giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Chúng ta đang trong cuộc đua để giành sự ảnh hưởng với Trung Quốc. Hãy để vấn đề nhân đạo sang một bên. Hãy chỉ nói về chính trị. Chúng ta đang cạnh tranh với Trung Quốc”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói Trung Quốc đã hỗ trợ chính phủ Fiji, nơi các kế hoạch nhằm mở lại một văn phòng của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ có thể bị hoãn bởi một nghị quyết được Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua hồi tháng trước.

Nghị quyết đề xuất cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài, trong đó có một chương trình trị giá 21 triệu USD nhằm trợ giúp các hòn đảo ở Thái Bình Nhương đang bị nguy hiểm bởi mực nước biển tăng, trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm cắt giảm chi tiêu của chính phủ Mỹ.

Bà Clinton cũng cho hay Trung Quốc đã mời tất cả các nhà lãnh đạo các quốc gia nhỏ bé ở Thái Bình Hương tới Bắc Kinh nhằm thết đãi họ để cốt giành sự ủng hộ của họ.

“Chúng ta có sự ủng hộ rất lớn trong vực Thái Bình Dương. Nhiều các quốc gia nhỏ đã bỏ phiếu ủng hộ chúng ta tại Liên Hợp Quốc. Họ là các đồng minh mạnh mẽ của Mỹ. Và họ tin rằng họ đang bị chìm dần do nước biển gia tăng”.

Ngoại trưởng Mỹ cho hay viện trợ nước ngoài rất quan trọng xét về khía cạnh nhân đạo, nhưng cũng cần thiết về mặt chiến lược cho sự ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ.

Trong năm qua, chính quyền Obama đã tập trung vào nhiều nỗ lực ngoại giao vào việc xây dựng các mối quan hệ, trong đó có quan hệ quân sự, tại châu Á-Thái bình Dương. Nỗ lực đó đã đã nhận được sự ủng hộ của một số chính phủ, đặc biệt ở Đông Á, vì những lo ngại về sự mở rộng và khẳng định chủ quyền của Trung Quốc với những hòn đảo tranh chấp.

Mỹ nói rằng việc hòa hợp với Trung Quốc là điều quan trọng vì quyền lợi chung của 2 nước trong sự ổn định toàn cầu và các mối quan hệ kinh tế sâu sắc. Trung Quốc hiện nắm giữ 1,16 nghìn tỷ trái phiếu chính phủ Mỹ, giúp giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách khổng lồ của Mỹ.

Trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, bà Clinton nói Mỹ theo đuổi “quan hệ tích cực, hợp tác và toàn diện” với Trung Quốc và bà hoan nghênh Trung Quốc như một cường quốc đang lên.

Charles Freeman, một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế tại Washington, cho hay Mỹ đang tham gia vào một cuộc đua không phải về “quyền lực cứng”, kiểu thời Chiến tranh Lạnh, mà là “quyền lực mềm” với Trung Quốc”.

An Bình
Theo AP