1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Clinton: Không hứng thú làm ngoại trưởng nếu Obama tái cử

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho hay bà không muốn vẫn giữ chức vụ hiện nay nếu Tổng thống Barack Obama giành chiến thắng trong nhiệm kỳ hai năm 2012.

 
Clinton: Không hứng thú làm ngoại trưởng nếu Obama tái cử - 1
Bà Clinton hiện đang có chuyến công du Cairo, khu vực đã làm thay đổi đáng kể thế giới Ảrập sau các cuộc biểu tình lật đổ Tổng thống Ai Cập Mubarak.

Nhà ngoại giao hàng đầu của nước Mỹ cũng khẳng định chắc chắn rằng bà không có ý định chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa, cũng như không có hứng thú với những vị trí khác, như phó tổng thống hay bộ trưởng quốc phòng.

 

Thông tin về tương lai của bà Clinton, người hiện đang ở thăm Cairo, luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt. Bà đã từng được nhắc tới như là một người kế nhiệm sáng giá cho Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gatess, người đã tuyên bố sẽ từ nhiệm trong thời gian tới. Song trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn CNN, bà Clinton cũng làm rõ rằng bà không có hứng thú chạy đua vào Lầu Năm Góc hay tái chạy đua vào Nhà Trắng như năm 2008.

 

“Bạn biết đó, tôi đã có thời gian tranh cử tuyệt vời và tôi rất tự hào trước sự ủng hộ tôi nhận được và rất cảm ơn cơ hội đó. Nhưng tôi sẽ không tiếp tục nữa”, bà Clinton cho hay.

 

“Tôi đang làm những gì tôi cho là đúng đắn và không có ý định nào tái tranh cử. Tôi sẽ làm tốt hết sức công việc này trong 2 năm tới”, bà cho hay.

 

Bà Clinton và ông Obama đã là đối thủ cạnh tranh để giành được sự đề cử của đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua tổng thống Mỹ năm 2008. Cuối cùng, ông Obama đã đánh bại bà và giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Rồi sau đó ông lại mời đối thủ một thời của mình làm ngoại trưởng. Ngay lập tức bà trở thành một trong những thành viên nổi bật nhất trong Nội các của Obama. Bà đã thực hiện một lịch trình quốc tế bận rộn và được xem là ứng cử viên sáng giá cho cuộc chạy đua năm 2016.

 

“Trước đây, tôi không thể tưởng tượng được rằng công việc này (ngoại trưởng) sẽ đầy khó khăn và thách thức cũng như bổ ích đến thế”, bà Clinton cho hay.

 

Phan Anh

Theo AFP