1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Clinton cảnh báo chạy đua vũ trang tại Trung Đông

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua cảnh báo nếu Iran có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân thì điều đó sẽ gây nên một cuộc chạy đua vũ trang ở Trung Đông.

 
Clinton cảnh báo chạy đua vũ trang tại Trung Đông - 1
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong phiên điều trần trước Quốc hội ngày 20/5.

 
Phát biểu trước các nghị sĩ trong một phiên điều trần tại Quốc hội ngày 20/5, bà Clinton tái khẳng định chính quyền Obama phản đối Iran có vũ khí hạt nhân và rằng Washington hiện đang theo đuổi con đường ngoại giao để ngăn chặn điều đó.

Những bình luận của bà Clinton diễn ra chỉ vài giờ sau khi Iran tuyên bố đã thử thành công một loại tên lửa mới có khả năng vươn tới Israel và châu Âu.

"Một quốc gia Iran có vũ khí hạt nhân sẽ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang ở Trung Đông và cả khu vực rộng lớn hơn. Điều này sẽ không có lợi cho an ninh của Iran và chúng tôi có đủ lý do để tin như vậy”.

Mục tiêu các nỗ lực ngoại giao của Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc là thuyết phục Tehran rằng nếu Iran theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, an ninh của nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ không được đảm bảo, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Tuần trước, đặc phái viên của chính quyền Obama tại Trung Đông cho hay chương trình hạt nhân của Iran và những ảnh hưởng ngày càng gia tăng của nước này trong khu vực đã thế chân cuộc xung đột Israel-Palestine để trở thành mối lo ngại chính của các chính phủ ở Trung Đông.

Jeffrey Feltman, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề khu vực Cận Đông, nói trong buổi điều trần trước Uỷ ban đối ngoại Thượng viện rằng những lo ngại về Iran đã trở thành mối quan tâm chính trong khu vực.

"Khi các bạn tới Trung Đông cách đây 5, 6 hoặc 7 năm, bất kể đi đâu, điều đầu tiên mà bạn nghe thấy là cuộc xung đột Israel-Palestine. Nhưng bây giờ khi bạn tới đó, điều bạn thường nghe thấy là Iran".

Ngày 20/5, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố nước này đã bắn thử một loại tên lửa mới có khả năng vươn tới Israel và đông nam châu Âu. Tên lửa đất đối đất Sajjil-2 được tin là có tầm xa khoảng 2.000km. Đó là một phiên bản mới của tên lửa Sajjil vốn đã được thử nghiệm thành công hồi cuối năm ngoái.

Các nhà phân tích cho rằng các loại tên lửa Sajjil có độ chính xác cao hơn tên lửa nhiên liệu lỏng với tầm xa tương tự, như tên lửa Shahab-3 của Iran.

An Bình
Theo Reuters, Washingtontimes