1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

CIA điều tra cựu giám đốc ngoại tình David Petraeus

(Dân trí) – Ngày 15/11 Cục tình báo trung ương Mỹ CIA thông báo đã quyết định mở cuộc điều tra đối với hành vi của cựu giám đốc David Petraeus, người vừa từ chức hồi tuần trước vì bê bối ngoại tình.

Cựu giám đốc CIA David Petraeus mất chức vì lỡ trăng hoa
Cựu giám đốc CIA David Petraeus mất chức vì lỡ trăng hoa

Người phát ngôn của CIA khẳng định cuộc điều tra do tổng thanh tra của cơ quan này yêu cầu tiến hành nhằm mục đích tìm hiểu xem liệu có bài học nào cần được rút ra sau vụ việc tai tiếng nêu trên hay không.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy bà Paula Broadwell, người tình của cựu giám đốc Petraeus đã sở hữu những thông tin bí mật. Tuy nhiên cả hai người đều phủ nhận những thông tin này do ông Petraeus tiết lộ. 

Thông báo của CIA cho biết. “Tại CIA, chúng tôi vẫn thường xuyên rà soát các hoạt động của mình. Nếu có những bài học cần được rút ra từ trường hợp này chúng tôi sẽ dùng nó để củng cố bản thân hơn nữa. Nhưng chúng tôi sẽ không nóng vội. Cuộc điều tra này chỉ có tính chất tìm hiểu và không nhằm làm rõ bất kỳ giả định nào”. 

Trong bài trả lời phỏng vấn đầu tiên sau khi từ chức ông Petraeus khẳng định với kênh CNN hôm 15/11 rằng mình không hề tiết lộ thông tin bí mật nào cho người tình cũ. Và rằng ông từ chức chỉ vì vụ việc này chứ không phải vụ tấn công hai tháng trước xảy ra tại lãnh sự của Mỹ tại Benghazi khiến 4 nhân viên ngoại giao thiệt mạng. 

Theo lịch trình trong ngày 16/11, ông Petraeus sẽ phải ra điều trần trước Hạ viện Mỹ về vụ tấn công này. Dù vậy cuộc điều trần sẽ không có sự tham dự của báo chí. Hiện phía đảng Cộng hòa cho rằng chính quyền của ông Obama đã lừa dối người dân.

Trong khi đó các quan chức tình báo Mỹ tiếp tục bảo vệ cách họ xử lý vụ điều tra đối với bê bối của ông Petraeus. Cả Giám đốc tình báo quốc gia  James Clapper và quyền giám đốc CIA Michael Morell đều đã ra điều trần trước Ủy ban tình báo Hạ viện. 

Ông Dutch Ruppersberger, người đứng đầu nhóm nghị sỹ của đảng Dân chủ trong Ủy ban này cho biết sau buổi điều trần rằng ông hài lòng với việc điều tra của FBI. Ông cho rằng cơ quan này đã đúng khi không thông báo cho các lãnh đạo chính phủ sớm hơn bởi quy định của luật pháp Mỹ sau vụ scandal Watergate không cho phép việc can dự vào các cuộc điều tra hình sự.

Trong một cuộc họp báo tại thành phố New Orleans, tổng trưởng lý Eric Holder cũng được chất vấn vì sao Bộ Tư pháp không thông báo tới Nhà trắng hoặc Hạ viện sớm hơn về vụ điều tra. Đáp lại ông Holder cho biết: “Trong quá trình chúng tôi tiến hành điều tra và xem xét các dữ kiện cũng như cố gắng theo dõi khi tình hình tiến triển, chúng tôi cảm thấy rất chắc chắn rằng không có một mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia”.

Thanh Tùng
Theo BBC