1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia: Tên lửa Triều Tiên có thể tấn công Mỹ từ khoảng cách 10.000km

(Dân trí) - Chuyên gia hàng đầu về tên lửa của Mỹ cho rằng, tên lửa liên lục địa mới thử nghiệm của Triều Tiên nếu phát triển hoàn thiện có khả năng tấn công mục tiêu ở cách xa khoảng 9.700km.


Triều Tiên ngày 4/7 tuyên bố phóng thử thành công tên lửa liên lục địa đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên ngày 4/7 tuyên bố phóng thử thành công tên lửa liên lục địa đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Trang web 38 North của Viện nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 10/7 đã đăng tải một bài phân tích của ông John Schilling, chuyên gia hàng không vũ trụ của Mỹ, về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Chuyên gia này cho rằng, tên lửa liên lục địa mà Bình Nhưỡng phóng thử hồi tuần trước, hay còn gọi là Hwasong-14, nếu được phát triển hoàn thiện có thể bay xa 9.700km khi mang theo tải khoảng 500kg. Nghĩa là, tên lửa này có thể tấn công quân cảng San Diego ở Mỹ nếu được trang bị đầu đạn hạt nhân.

“Tầm bắn lên tới 9.700km tương đương với khoảng cách từ bãi phóng của Triều Tiên tới căn cứ hải quân San Diego của Mỹ”, ông Schilling nói.

Cũng theo chuyên gia Schilling, tên lửa mới của Triều Tiên được gắn một đầu bịt có khả năng chứa nhiều đầu đạn hoặc 1 đầu đạn cùng với nhiều đầu đạn giả để đánh lừa hệ thống phòng thủ của đối phương.

“Nếu có được những đặc điểm như chúng tôi nghĩ, tên lửa Hwasong-14 sẽ nguy hiểm hơn khi hoàn thiện. Tuy nhiên, Triều Tiên chưa thể đạt được thành tựu đó trong một sớm một chiều, nhưng sớm hay muộn họ sẽ làm được”, ông Schilling nói.

Ông Schilling cho rằng, Triều Tiên có thể mất ít nhất 15 năm nữa mới có thể gắn nhiều đạn đạn cho tên lửa. Do đó, Bình Nhưỡng có thể tập trung công nghệ để gắn đầu đạn duy nhất cùng với nhiều đầu đạn giả cho tên lửa nhằm đánh lừa lá chắn tên lửa của đối phương.

Trong khi đó, ông cảnh báo: “Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ hiện vẫn còn hạn chế, không đáng tin cậy, chỉ một nửa số lần thử nghiệm thành công. Việc Triều Tiên phát triển tên lửa liên lục địa có thể buộc Mỹ phải nâng cấp hệ thống phòng thủ”.

Minh Phương

Theo Yonhap