1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyến đi gây chú ý của Ngoại trưởng Triều Tiên sau đề xuất đối thoại với Mỹ

(Dân trí) - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho được nhìn thấy xuất hiện tại sân bay ở Trung Quốc hôm nay 15/3, làm dấy lên khả năng chuyến đi của ông nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho (Ảnh: Reuters)

Theo Yonhap, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho được nhìn thấy xuất hiện tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào sáng sớm nay. Ông Ri được cho là đang trên đường tới Thụy Điển - nơi ông dự kiến tham dự một hội nghị cấp ngoại trưởng.

Choi Kang-il, nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên chuyên phụ trách các vấn đề về Mỹ, cũng được nhìn thấy xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh. Các quan chức Triều Tiên được cho là sẽ rời Trung Quốc tới Thụy Điển vào cuối ngày hôm nay.

Chuyến đi nước ngoài của Ngoại trưởng Ri Yong-ho và nhà ngoại giao Choi Kang-il làm dấy lên đồn đoán rằng Triều Tiên có thể đang tìm cách kết nối với Mỹ để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.

Thụy Điển hiện vẫn duy trì đại sứ quán tại Triều Tiên trong khi Mỹ không có bất kỳ cơ sở ngoại giao nào tại đây. Do vậy, đại sứ quán Thụy Điển tại Triều Tiên thường xuyên được sử dụng làm kênh liên lạc kết nối giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Hồi đầu tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song-ryol cũng có chuyến đi tới Thụy Điển. Tuy nhiên, Triều Tiên không công bố mục đích của chuyến đi này.

Chuyến đi của các nhà ngoại giao Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các nước vẫn đang chờ đợi phản ứng chính thức từ phía Bình Nhưỡng liên quan tới các tuyên bố đối thoại gần đây của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tuần trước, trong chuyến thăm tới Washington, các đặc phái viên Hàn Quốc đã chuyển lời của ông Kim Jong-un tới Tổng thống Trump về việc tổ chức một cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, trong đó đề cập tới chủ đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhanh chóng đáp lại thiện chí này và để ngỏ khả năng gặp mặt ông Kim Jong-un.

Tuy nhiên, mọi tuyên bố trên mới chỉ do phía Hàn Quốc đưa ra, trong khi Triều Tiên chưa có thông báo chính thức. Nếu diễn ra theo đúng kế hoạch, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử giữa một tổng thống đương nhiệm Mỹ với một nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo Yonhap