1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyến đi của bà Rice có đem lại hoà bình cho Trung Đông?

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ, bà Codoleezza Rice, hôm nay 24/7 có chuyến đi tới Israel nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chiến tranh giữa Israel và du kích Hezbollah. Tuy nhiên, chuyến đi của bà Rice liệu có đem lại hoà bình cho khu vực này?

Theo kế hoạch, bà Rice sẽ hội đàm với Thủ tướng Israel Ehud Olmert và nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas để bàn các biện pháp nhằm chấp dứt cuộc xung đột hiện nay.

 

Phát biểu với phóng viên trước chuyến đi tới Tel Aviv, bà Rice đã “lớn tiếng” nói về việc cần thiết phải có một lệnh ngừng bắn khẩn cấp giữa Israel và du kích Hezbollah. Tuy nhiên, bà Rice lại nói rằng điều kiện hiện nay chưa chín muồi cho một lệnh ngừng bắn như vậy.

 

Đây là một lời phát biểu thiên vị Israel trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang lên án Israel gây ra cuộc chiến tranh tại Trung Đông khi nước này đưa quân đội trở lại dải Gaza và tấn công Libăng.

 

Với lời phát biểu này của bà Rice thì Israel, một đồng minh thân cận của Mỹ tại Trung Đông, không có lý do gì lại chấm dứt các cuộc tấn công tại Libăng để mong có được một lệnh ngừng bắn với du kích Hezbollah.

 

Bà Rice cho biết sẽ không gặp đại diện Hezbollah hay các nhà lãnh đạo Syria, nước mà Israel và Mỹ tố cáo hậu thuẫn cho du kích Hezbollah. Bà Rice cho rằng lực lượng Hezbollah (vốn bị coi là khủng bố) phải bị kiềm chế trước khi một thoả thuận ngừng bắn được đưa ra.

 

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Bush cũng đã không chịu đưa ra lời kêu gọi Israel ngừng bắn, điều sẽ càng làm cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Hezbollah leo thang.

 

Những gì đang diễn ra cho thấy hoà bình tại Trung Đông còn quá xa vời.

 

Chi Mai

Theo CNN, BBC, AP