1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chuyện bên lề chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng giống như một cuộc thi điền kinh, trong đó các ứng cử viên là những vận động luôn phải vượt qua mệt mỏi, thiếu ngủ, mất giọng khi mà mỗi ngày là chuỗi các sự kiện mít tinh, tranh luận, đi tranh cử tại các bang khác nhau.

Giáo sư Christopher Bull, giảng dạy môn khoa học chính trị tại Đại học Georgetown, Washington DC nhận xét: “Chiến dịch vận động tranh cử có tác động về thể chất. Các ứng cử viên rơi vào tình trạng thiếu ngủ kéo dài trầm trọng. Chúng tôi vẫn thường nói, họ vận động tranh cử cả ngày lẫn đêm và đó là điều họ phải làm lúc này. Thật ngạc nhiên khi thấy một số ứng cử viên trở nên xanh xao do quá căng thẳng, trong khi một số khác vẫn sung sức”.

 

Ứng cử viên cao niên nhất là thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà John McCain, năm nay 71 tuổi. Cử tri Mỹ rất dễ nhận ra vết sẹo trên má ông McCain, vết tích của ca mổ khối u năm 2000, người được đánh giá là người duy trì sức lực tốt nhất, trong khi ứng cử viên trẻ nhất Barack Obama (41 tuổi) luôn để lộ sự mệt mỏi. Ông Obama từng thú nhận rất thèm ngủ, mất cảm giác ngon miệng và sút cân.

 

Trong dịp Giáng sinh vừa qua, trước một nhóm cử tri bang Iowa, thượng nghị sĩ bang Illinois thổ lộ với phóng viên đi cùng mong ước có được “8 tiếng ngủ ngon lành”. Mỗi ngày ông chỉ ngủ vẻn vẹn 5 tiếng và không thể tạo thói quen dậy sớm. Một tuần trước khi diễn ra “Ngày thứ ba trọng đại” (SuperTuesday, ngày 5/2 tới), ông Obama phải hoàn tất lịch làm việc dày kín, đi vận động tại 15 bang của nước Mỹ. Ngay khi bắt đầu chiến dịch vận động, ông này đã bị mất giọng và thừa nhận gầy đi 3kg. Bác sĩ André Reed, chuyên về thần kinh- thanh quản thuộc Trung tâm âm thanh Denver dự báo, sau khi chiến dịch vận động kết thúc, sẽ có những ứng cử viên bị mất giọng và phải nhờ đến sự can thiệp của các bác sĩ. Bác sĩ André Reedlà chuyên gia nổi tiếng của Mỹ, từng chữa trị cho rất nhiều nhà diễn thuyết, giáo viên và ca sĩ.

 

Năm 1992, khi cuộc chạy đua với George Bush-cha bước vào giai đoạn nước rút, ông Bill Clinton đã mất tiếng hoàn toàn nhưng vẫn cố lôi kéo cử tri bằng lý lẽ: “Có thể tôi đã bị mất giọng, nhưng nếu các bạn bỏ phiếu cho tôi trong ngày 2/11 tới, tôi sẽ đại diện cho tiếng nói của các bạn”. Đó cũng là lý do tại sao cử tri Mỹ lại gọi ông Clinton được mệnh danh là “Comeback Kid”. Còn khi bà Hillary Clinton (60 tuổi) cố gắng thể hiện tài năng vào vai nữ tiếp viên hàng không trong giờ nghỉ trưa ngắn ngủi trên máy bay, các thành viên trong êkíp làm việc của bà mới nhận ra rằng, họ đã vắt sức 18-20 tiếng/ngày.

 

Một nhân viên thuộc nhóm vận động của ông Obama thanh minh cho những mệt mỏi trên bằng tuyên bố: “Đây là cơ hội hiếm hoi của cả đời người nên cũng cần phải trả giá bằng các mệt mỏi. Họ sẽ được nghỉ ngơi khi bước chân vào Nhà Trắng hoặc khi mọi việc đã ngã ngũ “. Bà Barbara Philips, Chủ tịch trung tâm giấc ngủ, thuộc American College Chest Phycisians, Chicago khuyến cáo: “Cơ thể con người cần phải được nghỉ ngơi khi ngủ, vì thế không nên tuỳ tiện. Thiếu ngủ sẽ gây ra những hậu quả, giống như khi uống rượu, khiến chúng ta có thể nói lẫn, phản ứng chậm chạp, tính tình thay đổi và khả năng phán đoán kém đi”. Bà cũng cho biết thêm, những người nhiều tuổi và phụ nữ có khả năng chống chọi với thiếu ngủ tốt hơn, điều đó có thể giải thích tại sao hai ứng cử viên John McCain và Hillary Clinton lại duy trì phong độ dẻo dai như hiện nay. Ngay khi đang vận động tranh cử, ứng cử viên Rudolph Giuliani đã phải nhập viên do bị đau đầu dữ dội vì thiếu ngủ. Còn trong bài diễn văn của mình, ông Barack Obama đã nhầm lẫn cho rằng có 10.000 người bị thiệt mạng trong một vụ vòi rồng, trong khi trên thực tế, con số đó chỉ là 12 người.

 

Vụ hớ hênh chính trị nổi tiếng do quá mệt mỏi và căng thẳng thuộc về Howard Dean, ứng cử viên đảng Dân chủ trong chiến dịch tranh cử 2004. Ông này đã thốt lên tiếng kêu kỳ quặc trước đám đông những người ủng hộ hăng hái. Bà Phillips cho biết thêm, việc dùng chất cafeine có thể coi là phương sách có hiệu quả chống lại tác động của mấy ngủ. Hầu hết các ứng cử viên đều dùng chất này, ngoại trừ ứng cử viên đảng Cộng hoà Mitt Romney. Ông này luôn giữ được vẻ mặt tươi vui không thể chê vào đâu được mà không cần đến loại nước uống kích thích này vì ông là người trung thành với giáo phái Mormon, cấm các tín đồ không được uống cà phê.

 

Ngọc Nhàn

Theo AFP