1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùn tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Tổng thống Israel cho biết Nga đồng ý xem xét lại kế hoạch bán tên lửa cho Iran; 20 con cá heo chết dạt vào bờ biển Uruguay; 3 chiến binh bị tiêu diệt trong một vụ phong tỏa ngân hàng ở Kabul ngay trước bầu cử tổng thống Afghanistan…



Chùn tin vắn qua ảnh - 1

Tổng thống Israel Shimon Peres hôm nay cho biết Kremlin đã hứa xem xét lại kế hoạch bán các tên lửa phòng không S-300 của nước này cho Iran. Lời hứa được đưa ra trong cuộc gặp của ông Peres với Tổng thống Nga Medvedev tại Sochi, Biển Đen, Nga. Tuy  nhiên người phát ngôn của Kremlin hiện chưa có ra bình luận gì về thông tin của ông Peres.
 

 

Chùn tin vắn qua ảnh - 2

3 chiến binh mang súng trường AK-47 cùng lựu đạn hôm nay đã xông vào một ngân hàng ở thủ đô Kabul, Afghanistan và có cuộc giằng co trong nhiều giờ với cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã đột nhập vào tòa nhà, tiêu diệt cả 3 tên. Vụ việc xảy ra ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan, cuộc bầu cử mà Taliban thề sẽ phá hoại bằng được.
 

Chùn tin vắn qua ảnh - 3
 

Ít nhất 4 vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Baghdad vào ngày hôm nay, trong đó có một vụ ở gần tòa nhà quốc hội trong Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt và một vụ gần Bộ tài chính. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng.
 

Chùn tin vắn qua ảnh - 4
 

Australia hôm nay ăn mừng vì đã ký được hợp đồng thương mại liên quan đến khí đốt lớn nhất trong lịch sử nước này (41,3 tỷ USD) với Trung Quốc, bất chấp một số tranh cãi gần đây giữa hai nước. Theo đó, công ty PetroChina của Trung Quốc đặt mua mỗi năm 2,25 triệu tấn khí đốt hóa lỏng tự nhiên (LNG) trong vòng hơn 2 thập kỷ từ nhà máy vẫn chưa phát triển của ExxonMobil, ngoài khơi Tây Australia.
 

Chùn tin vắn qua ảnh - 5
 

SOS-Marine Life Rescue, nhóm bảo vệ môi trường cho biết khoảng 20 con cá heo Fraser's đã dạt vào bờ biển Uruguay. Hiện chưa biết lý do vì sao những con cá heo nhiệt đới này lại chết trong dòng nước lạnh ngoài khơi bờ biển nam Đại Tây Dương của khu vực Nam Mỹ. Song một số chuyên gia đưa ra giả thuyết chúng bị mất phương hướng hoặc bị các dòng biển thay đổi đẩy tới đây.

 

Phan Anh

Tổng hợp