1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Số người thiệt mạng vì tai nạn máy bay Nga tăng lên 45; Bốn quan chức quân đội cấp cao Pakistan bị điều tra vì có liên quan tới nhóm cực đoan bị cấm hoạt động; Italia kêu gọi ngừng các hành động thù địch tại Libya để cho phép đưa viện trợ nhân đạo...

 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Một em bé 10 tuổi bị thương nặng trong vụ tai nạn máy bay Nga tại thành phố Petrozavodsk hôm thứ 3 đã tử vong tại bệnh viện, nâng tổng số người chết vì thảm họa lên con số 45. Báo chí Nga đưa tin, cậu bé cùng mẹ và người chị gái 14 tuổi đã cùng đi trên chiếc máy bay của hãng hàng không RusAir. Người mẹ đã thiệt mạng trong khi cô chị gái cũng bị thương và đã được chuyển tới Mátxcơva để điều trị.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 2
4 quan chức cấp cao trong quân đội Pakistan đang bị điều tra vì bị tình nghi có liên quan tới một nhóm cực đoan bị cấm hoạt động Hizb ut-Tahrir. Phát ngôn viên quân đội, Trung tướng Athar, nói 4 người không bị bắt nhưng bị thẩm vấn liên quan tới trường hợp của Tướng Ali Khan. Ông này bị bắt hồi tháng trước vì những liên hệ của ông với Hizb ut-Tahrir.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Ngoại trưởng Italia Franco Frattini đã kêu gọi ngừng các hành động thù địch tại Libya để cho phép đưa viện trợ nhân đạo vào nước này. Ông Frattini cũng nói rằng NATO phải cung cấp thông tin về kết quả chiến dịch đánh bom và rút kinh nghiệm về các sai sót mục tiêu. Chủ tịch liên đoàn Ả-rập Amr Moussa thì kêu gọi một lệnh ngừng bắn và lên tiếng bày tỏ những nghi ngại về chiến dịch của NATO. Những bình luận mới nhất diễn ra sau khi liên quân đã bắn nhầm tên lửa vào một khu dân cư, khiến 9 dân thường thiệt mạng, hôm Chủ nhật.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Hàng chục phiến quân al-Qaeda đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở miền nam Yemen sau một vụ tấn công. Giới chức Yemen cho hay các tù nhân đã vượt ngục khỏi nhà tù Mukalla khi các phiến quân tấn công nhà tù từ bên ngoài. Ít nhất 40 phiến quân al-Qaeda đã chạy trốn, trong đó có một số tên bị kết tội vì các tội danh khủng bố.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Nhật Bản và Mỹ hôm qua đã thống nhất lùi di chuyển căn cứ không quân Futenma của Mỹ đóng trên đảo Okinawa sau thời hạn chót vào năm 2014. Dân cư đảo Okinawa nói rằng căn cứ này quá gần thủ phủ của vùng, Naha. Người dân địa phương cho hay việc có một căn cứ quân sự quá gần thành phố là rất nguy hiểm và gây ồn và muốn di dời nó ra khỏi hòn đảo. Trước đó, vào năm Mỹ và Nhật đã thỏa thuận thành lập một căn cứ mới ở khu vực ít cư dân hơn trên đảo Okinawa vào năm 2014 và di chuyển 8.000 binh sĩ cùng gia đình họ tới đảo Guam của Mỹ. Tuy nhiên, giới chức 2 nước giờ đây nói rằng thời gian biểu đó là không thực hiện được.
 
An Bình
Tổng hợp