1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Đức công nhận phe nổi dậy tại Libya; Thêm 6 công nhân Nhật Bản tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I bị nhiễm phóng xạ cao; Tổng thống Venezuela hồi phục sau ca phẫu thuật cắt áp xe vùng chậu tại Cuba...

 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 1
Đức đã chính thức công nhận phe nổi dậy Libya là “đại diện hợp pháp của người dân Libya”. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle đưa ra tuyên bố này trong chuyến thăm tới thành trì của phe nổi dậy tại thành phố Benghazi, miền đông Libya. Khoảng 12 nước đã công nhận Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân quốc gia Bắc Phi. Đức trước đó đã hứng chịu chỉ trích vì từ chối ủng hộ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp cho phép NATO hành động để bảo vệ các dân thường Lbiya.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 2
6 công nhân tại nhà máy hạt nhân Fukushima I được cho là đã bị nhiễm hàm lượng phóng xạ cao, nâng tổng số người bị nhiễm lên con số 8. Các công nhân đã ở trong phòng điều khiển hoặc làm công tác dọn dẹp tại nhà máy hạt nhân, vốn bị hư hại sau thảm họa động đất/sóng thần hồi tháng 3. Nhóm công nhân được phát hiện nhiễm phóng xạ sau khi gần 2.400 nhân viên trải qua cuộc kiểm tra sơ bộ.
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 3
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho hay ông đang bình phục tốt sau ca phẫu thuật cắt áp xe vùng chậu tại Cuba hồi tuần trước. Ông Chavez, 56 tuổi, nói ông đang điều hành công việc từ Havana. Nhà lãnh đạo Venezuela không nói rõ khi nào sẽ về nước, mặc dù các quan chức cho biết ông sẽ về “trong những ngày tới”.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 4
Các hãng hàng không hôm nay đã bắt đầu nối lại các chuyến bay giữa Australia, New Zealand và Tasmania sau sự gián đoạn gây ra do tro bụi núi lửa Puyehue ở miền nam Chile. Virgin, Qantas, Jetstar và Tiger Airways đều bắt đầu mở lại các chuyến bay, trong khi giới chức hàng không New Zealand cho biết đã nới lỏng giới hạn không phận. Nhưng giao thông hàng không tại Nam Mỹ vẫn bị gián đoạn, với các chuyến bay ra và vào Argentina và Uruguay bị hủy.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 5
Cử tri Italia sẽ đi bỏ phiếu trong 4 cuộc trưng cầu dân ý, trong đó quan trọng nhất là xem liệu người dân có muốn Italia nối lại việc sản xuất điện hạt nhân hay không. Các nhà vận động chống hạt nhân cho hay thảm họa Fukushima I tại Nhật Bản đã góp phần khiến công chúng quay lưng với hạt nhân. Chương trình hạt nhân cuối cùng của Italia đã bị hủy bỏ năm 1987 sau thảm họa Chernobyl.
 
 Ninh Nhi
Tổng hợp