1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Triều Tiên đe dọa hành động quân sự chống lại Hàn Quốc; Cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney tranh cử tổng thống Mỹ; Tìm thấy thi thể của ít nhất 150 di dân châu Phi sau vụ lật thuyền ngoài khơi Tunisia...

Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Triều Tiên hôm nay đã đe dọa phát động hành động quân sự trả đũa chống lại Hàn Quốc, vài ngày sau khi Seul cho biết quân đội nước này dùng bia tập bắn có hình nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il (Hàn Quốc đã yêu cầu sử dụng). Bình Nhưỡng nhận thấy rằng “không cần thiết phải ngồi đối diện với nhóm của ông Lee và tin rằng cách tốt nhất để dàn xếp những bất đồng với Seoul là “bằng vũ lực”. Tuyên bố này là một phần của những ngôn từ cứng rắn trong tuần này nhằm vào chính thủ bảo thủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak - người nhậm chức năm 2008 với lập trường cứng rắn hơn những người tiền nhiệm.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney ngày 2/6 đã chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua giành tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2012. Trong bài phát biểu tuyên bố tranh cử tại New Hampshire, ông Romney nói Tổng thống Barack Obama đã khiến nước Mỹ thất bại. Ông Romney cho rằng Tổng thống Obama phải chịu trách nhiệm về những khó khăn kinh tế khiến cử tri giận dữ, như chi tiêu liên bang và tỷ lệ thất nghiệp. Nếu đắc cử, ông Romney nói ông sẽ biến Mỹ trở thành quốc gia tạo việc làm hàng đầu của thế giới.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Thi thể của ít nhất 150 di dân châu Phi đã được tìm thấy sau khi con tàu chở họ bị lật ngoài khơi bờ biển Tunisua hôm thứ Tư. Hơn 580 người đã được giải cứu nhưng khoảng 250 hành khách đã mất tích khi con tàu bị lật. Được biết, những người trên thuyền xuất phát từ Libya và đích đến là Italia.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ đánh bom nhằm vào những người đi lễ tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Tikrit, phía bắc Iraq. Các nguồn tin cho hay cảnh sát và các quan chức địa phương cũng nằm trong số những người thương vong. Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Các bệnh viện tại Đức đang kêu gọi người dân hiến máu giữa lúc số người bị nhiễm khuẩn E. coli đã tăng lên trên 1.730 trường hợp. Cho tới nay 17 bệnh nhân đã tử vong do nhiễm khẩu E. coli tại Đức và giới chức đang nghi ngờ một trường hợp khác. 1 trường hợp tử vong cũng được ghi nhận tại Thụy Điển.


An Bình
Tổng hợp