1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Ấn Độ và Mỹ có thể sắp ký một thỏa thuận quốc phòng lớn; Bão Fanapi khiến 54 người thiệt mạng và 42 người khác mất tích tại Trung Quốc; Phát hiện hóa thạch 2 loài khủng long mới nhiều sừng...

 
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 1
Báo chí Ấn Độ đưa tin, Ấn Độ và Mỹ có thể sắp ký một thỏa thuận quốc phòng trị giá 3,5 tỷ USD, thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước. Theo đó, Không quân Ấn Độ sẽ mua 10 máy bay vận tải C-17 Globemaster để thay thế cho phi đội máy bay Ilyushin IL-76 già cỗi của Nga. Thỏa thuận này, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, có khả năng sẽ được ký vào tháng 11, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Ấn Độ.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 2
Các nhà chức trách Trung Quốc cho hay lũ lụt, lở đất và mưa lớn do bão Fanapi gây ra đã làm 54 người thiệt mạng và 42 người khác mất tích tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Hơn 1,16 triệu người cũng bị ảnh hưởng và 79.400 người sống tại các khu vực thấp đã buộc phải đi sơ tán. Chính quyền tỉnh Quảng Đông hôm nay đã phải sử dụng trực thăng để thả hàng cứu trợ cho các nạn nhân vùng bão.
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 3
3 thủy thủ Pháp làm việc cho Bourbon, một công ty dịch vụ hàng hải của Pháp, đã bị bắt cóc vào đêm 21/9 ở ngoài khơi bờ biển Nigeria. Con tàu Bourbon Alexandre của Pháp bị vài tàu tấn công trước lúc trời sáng hôm thứ 4 gần mỏ dầu Addax, ngoài khơi bờ biển Nigeria. 13 thủy thủ còn lại trên tàu vẫn an toàn. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 4
Các nghiệp đoàn tại Pháp hôm nay đã tổ chức các cuộc đình công và biểu tình đường phố trên quy mô lớn nhằm phản đối kế hoạch tăng tuổi về hưu từ 60 lên 62 của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Hơn 230 cuộc đình công đã được lên kế hoạch tổ chức hôm nay, khiến hệ thống giao thông đô thị, hàng không và tàu hỏa bị gián đoạn nghiêm trọng. Các nhà tổ chức hi vọng cuộc đình công hôm nay thu hút nhiều người tham gia hơn đợt đình công hôm 7/9 khi hơn 1 triệu công nhân tham gia.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 5
 
Các nhà khoa học Mỹ cho hay họ đã phát hiện ở phía nam sa mạc Utah hóa thạch của 2 loài khủng long mới có liên hệ mật thiết với khủng long 3 sừng Triceratops. Một loài trong số đó - được đặt tên khoa học là Kosmoceratops richardsoni - có 15 chiếc sừng trên cái đầu lớn, còn loài kia to hơn tên gọi Utahceratops gettyi và có 5 sừng. Các nhà khoa học tin rằng những chiếc sừng này đã được sử dụng để lôi cuốn bạn tình và hăm họa đối thủ.
 
An Bình
Tổng hợp