1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đắc cử chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền; Thủ tướng Australia Julia Gillard tuyên thệ nhậm chức; Cựu thủ tướng Anh Tony Blair được trao tặng Huân chương tự do của Mỹ…

 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã tái đắc cử chức chủ tịch đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng cầm quyền hôm nay. Ông Kan, 63 tuổi, đã đánh bại đối thủ nặng ký Ichiro Ozawa với số phiếu chênh lệch lớn, 721-491. Trước đó, báo chí Nhật dự đoán rằng kết quả bỏ phiếu có thể rất sít sao. Cùng với chiến thắng này, ông Kan sẽ tiếp tục là thủ tướng của Nhật Bản.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Nữ thủ tướng Australia Julia Gillard (trái) hôm nay đã tuyên thệ nhậm chức tại tòa nhà chính phủ ở thủ đô Canberra và trở thành người phụ nữ đầu tiên đắc cử vào vị trí này trong lịch sử đất nước. Lễ nhậm chức có sự tham dự của 19 bộ trưởng mới được bổ nhiệm trong nội các, trong đó có Bộ trưởng quốc phòng Stephen Smith, Bộ trưởng tài chính Wayne Swan và Ngoại trưởng Kevin Rudd.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Cựu thủ tướng Anh Tony Blair hôm qua đã được trao Huân chương tự do cao quý của Mỹ vì các nỗ lực của ông cho hòa bình thế giới. Đích thân cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đã trao tặng huy chương cho cựu lãnh đạo Anh trong một buổi lễ tổ chức tại Philadelphia. Tại buổi lễ, ông Blair tuyên bố ông sẽ tài trợ khoản tiền thưởng 100.000 USD cho 2 tổ chức từ thiện của ông.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Các tên lửa bị tình nghi là của Mỹ đã bắn trúng một ngôi nhà tại một vùng bộ lạc Pakistan sáng sớm qua, tiêu diệt 10 phiến quân trong cuộc không kích thứ 10 tại khu vực trong tháng này. Hai quan chức tình báo cho biết một máy bay do thám không người lái đã nã tên lửa phá hủy ngôi nhà ở làng Shawal thuộc phía bắc nước này, giáp giới Afghanistan. Thi thể 10 phiến quân đã được lôi ra từ đống đổ nát của ngôi nhà.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Một tòa án chống tham nhũng tại Philippines đã yêu cầu cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos trả lại gần 230.000 USD mà người chồng quá cố của bà đã lấy cắp từ ban quản lý lương thực quốc gia vào những năm 1980. Tòa án cho rằng việc chuyển các khoản tiền từ Quỹ lương thực quốc gia (NFA) tới một tài khoản của ông Marcos tại một ngân hàng tư nhân năm 1983 là “rất bất thường và bất hợp pháp”. Bà Imelda đã phản đối phán quyết này và dự định sẽ gửi đơn kháng cáo.

An Bình
Tổng hợp