1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - “Người nhện” Pháp bị bắt tại Australia; Thêm một thị trưởng Mexico bị băng nhóm ma túy sát hại; 2 phi công Nga bị bắt cóc tại nam Darfur...


Chùm tin vắn qua ảnh - 1

Các tay súng hôm qua đã sát hại thị trưởng thành phố Hidalgo ở bang biên giới Tamaulipas của Mexico. Ông Marco Antonio Leal Garcia là thị trưởng thứ hai bị ám sát trong vòng 2 tuần qua tại khu vực, nơi các băng nhóm tội phạm gần đây đã sát hại tập thể 72 người nhập cư. Bang Tamaulipas cũng là chiến trận giữa băng nhóm Vùng Vịnh và băng nhóm Zetas.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 2

2 phi công Nga làm việc cho hãng hàng không Sudan Badr đã bị bắt cóc tại khu vực Darfur của Sudan, hãng thông tấn chính thức của nước này SUNA hôm nay cho hay. Vụ việc xảy ra ở thị trấn Nyala, miền nam Darfur, nơi các nhân viên cứu trợ nước ngoài và lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ thỉnh thoảng vẫn bị các thanh niên bộ lạc địa phương bắt cóc để đòi tiền chuộc.
Chùm tin vắn qua ảnh - 3

Nga hôm qua đã chính thức khởi công phần đường ống dẫn dầu bên phía Nga, nằm trong hệ thống đường ống chuyển dầu từ đông Siberia tới Trung Quốc. Lễ khởi công đường ống Đông Siberia – Thái Bình Dương (ESPO) đã được tổ chức ở Skovorodino, vùng viễn đông Amur, với sự tham dự của Thủ tướng Nga Putin. Dự án đường ống đa phương này là nhằm tăng cường hợp tác năng lượng giữa Nga và Trung Quốc.

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 4


Alain Robert, “Người nhện” Pháp, nổi tiếng vì chinh phục nhiều tòa nhà chọc trời hôm nay đã bị bắt khi đang tay không leo lên tòa nhà Lumiere cao 57 tầng ở trung tâm Sydney, Australia. Ông bị bắt sau khi đã leo được khoảng 20 phút, với hàng chục người bên dưới dõi theo. Tuy nhiên, người đàn ông 48 tuổi này không bị buộc tội.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 5

Ken Wyatt, 57 tuổi, đã trở thành người thổ dân đầu tiên trong lịch sử Australia giành được một ghế trong Hạ viện nước này. Ông Ken Wyatt đại diện cho đảng Tự do trung hữu ở Hasluck, Tây Australia. Trong khi đó cả đảng Tự do Quốc gia và Công đảng cầm quyền đều không giành được đủ số ghế cần thiết để chiếm đa số trong cuộc bầu cử vào tuần trước.

 

Phan Anh

Tổng hợp