1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Triều Tiên phản đối tuyên bố trừng phạt mới của Mỹ; Rơi trực thăng quân sự tại Venezuela; Động đất mạnh 5,8 độ richter làm rung chuyển miền nam Iran...

 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 1
Các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Hàn-Mỹ hôm qua đã ra tuyên bố chung cam kết sẽ tiếp tục phát triển quan hệ đồng minh song phương. Trong hội đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng giữa hai nước tại Văn phòng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến tranh Triều Tiên, hai bên cũng nhấn mạnh sẽ duy trì tình thế an ninh “để đối phó với bất cứ hành động tấn công nào của Triều Tiên” qua cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ tại vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Seoul và Washington cũng cho biết, sẽ hoàn tất kế hoạch đồng minh chiến lược mới trong năm nay, trong đó bao gồm việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến dự kiến sẽ thực hiện vào năm 2015.
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 2
Triều Tiên đã yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc huỷ các cuộc tập trận quân sự chung dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, cũng như huỷ các biện pháp trừng phạt mới chống lại nước này, nếu không sẽ đặt toàn bộ khu vực vào sự nguy hiểm. Cảnh báo này được ông Ri Tong Il, phát ngôn viên của phái đoàn Triều Tiên tham dự Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) tại Hà Nội, đưa ra hôm nay. Ông Ri cũng nói thêm rằng tuyên bố về các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên mà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thông báo ngày 21/7 là vi phạm một tuyên bố của Liên Hợp Quốc, được đưa ra hôm 9/7 sau vụ chìm tàu chiến Hàn Quốc hồi tháng 3.
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 3
Một chiếc máy bay quân sự của Venezuela hôm qua đã gặp nạn ở Barquisimeto, thủ phủ vùng Lara, cách thủ đô Caracas khoảng 360 về phía tây. Tai nạn xảy vào khoảng 9h45 sáng khi chiếc K-8 của Không quân Venezuela đang tham gia huấn luyện. 2 phi công đã kịp nhảy dù và hạ cánh an toàn. Nguyên nhân của tai nạn được cho là do máy bay gặp trục trặc kỹ thuật.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 4
Một trận động đất mạnh 5,8 độ richter đã làm rung chuyển miền nam Iran vào đêm qua, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Kênh truyền hình quốc gia Iran đưa tin, trận động đất đã làm rung chuyển vùng Ashkenan gần thị trấn Lamerd ở miền nam. 7 cơn dư chấn mạnh từ 3,5-5,2 độ richter đã được ghi nhận sau trận động đất. Vài ngôi nhà tại 4 ngôi làng gần thị trấn Lamerd cũng bị hư hại.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 5
Colombia đã triệu hồi đại sứ tại Venezuela về nước giữa lúc xảy ra cuộc tranh cãi ngày càng căng thẳng về những cáo buộc rằng Venezuela chứa chấp các phần tử nổi dậy Colombia. Các quan chức Colombia cho hay Đại sứ Maria Luisa Chiappe đã được rút về nước “để đánh giá tình hình”. Tổng thống sắp mãn nhiệm của Colombia Alvaro Uribe (ảnh) nói rằng Bogota có bằng chứng cho thấy Venezuela đã cung cấp nơi ẩn náu cho các phần tử nổi dậy - điều mà Caracas kịch liệt bác bỏ.

An Bình
Tổng hợp