1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Những người biểu tình phe "áo đỏ" xông vào tòa nhà của Ủy ban bầu cử ở thủ đô Bangkok; NASA phóng tàu con thoi Discovery; Tòa án Dubai giữ nguyên mức án 1 tháng tù đối với cặp đôi người Anh vì hôn nhau nơi công cộng...

 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 1
Hàng trăm người biểu tình thuộc phe “áo đỏ” hôm nay đã xông vào tòa nhà của Ủy ban bầu cử Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Phe “áo đỏ” cáo buộc Ủy ban bầu cử trì hoãn một cuộc điều tra về những sai phạm của đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng Abhisit trong việc nhận một khoản tiền tài trợ bầu cử lớn. Tuy nhiên, những người biểu tình sau đó đã rút lui theo yêu cầu của một trong số các lãnh đạo biểu tình.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 2
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hôm nay đã cho phóng tàu con thoi Discovery, chở 7 phi hành gia lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Đây là một trong những sứ mệnh cuối cùng của đội tàu con thoi của NASA trước khi về hưu vào cuối năm nay. Discovery cũng mang các trang thiết bị và đồ tiếp tế lên ISS.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 3
Một nhóm trộm đã đào một đường hầm để đột nhập vào tầng hầm của một ngân hàng ở thủ đô Paris, Pháp và đây là trộm ngân hàng thứ 2 trong tuần. Cảnh sát cho hay chúng có thể đã sử dụng hệ thống cống rãnh để đột nhập vào ngân hàng BNP Paribas từ một nhà ga tàu điện ngầm nhưng chưa lấy được gì. Chỉ một tuần trước, bọn trộm cũng lấy đi hàng tá két sắt tại chi nhánh của ngân hàng Credit Lyonnais sau khi đào một đường hầm tới tầng hầm của tòa nhà.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 4
NATO hôm qua đã thừa nhận giết nhầm 3 phụ nữ trong một cuộc tấn công nhằm vào một ngôi làng ở Afghanistan hồi đầu năm nay, sau khi bác bỏ có liên quan. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 4/4, Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu đã nhận chịu trách nhiệm về cái chết của 3 phụ nữ tại ngôi làng gần Gardez, thủ phủ của tỉnh Paktia ở phía đông Afghanistan hôm 12/2. Trước đó, NATO cũng đã thừa nhận giết nhầm 2 nam giới vô tội trong cùng cuộc tấn công.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 5
Một tòa án ở Dubai ngày 4/4 đã quyết định giữ nguyên mức án 1 tháng tù giam dành cho một cặp đôi người Anh bị buộc tội hôn nhau nơi công cộng. Ngoài ra, Ayman Najafi, 24 tuổi, và Charlotte Adams, 25 tuổi, cũng bị phạt tiền và trục xuất sau khi mãn hạn tù.
Chùm tin vắn qua ảnh  - 6
Tầng quan sát của tòa tháp cao nhất thế giới ở Dubai hôm qua đã mở cửa trở lại, 2 tháng sau khi vụ trục trặc cầu thang máy khiến khách tham quan bị kẹt lơ lửng trên tầng thứ 120 và buộc ban quản lý phải đóng cửa tòa nhà chọc trời này.
 
An Bình
Tổng hợp