1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Một cựu thành viên của ban lãnh đạo người Serb tại Bosnia bị bắt tại London; Nga có thể sẽ ủng hộ trừng phạt Iran; Phát hiện nước đá trên cực bắc của mặt trăng...



Chùm tin vắn qua ảnh - 1

Cảnh sát trưởng Dubai cho biết tiểu vương quốc này sẽ áp dụng các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn trước khi chấp nhận những người Israel mang hai hộ chiếu vào nước này. Công dân Israel bị cấm vào Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhân, nhưng nhiều người Israel có hai hộ chiếu có thể dùng hộ chiếu thay thế khác. Động thái của Dubai được đưa ra sau vụ ám sát một thủ lĩnh Hamas vào ngày 20/1 vừa qua, được cho là do tình báo Israel thực hiện.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
 

Một cựu thành viên của ban lãnh đạo người Serb tại Bosnia, ông Ejup Ganic, 63 tuổi, hôm qua đã bị bắt ở sân bay Heathrow của London vì những cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Ông Ganic bị bắt sau khi Serbia ra lệnh dẫn độ ông này. Hiện ông Ganic đang bị giam ở tòa án Westminster và dự kiến sẽ ra điều trần vào ngày 29/3 tới. 
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
 

Nhóm lãnh đạo quân sự thực hiện vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Niger Mamadou Tandja vào tháng trước vừa công bố chính phủ chuyển giao mới, gồm 20 bộ trưởng, trong đó có 5 sỹ quan quân đội và 5 phụ nữ. Thiếu tá Salou Djibo, người được nhóm đảo chính bầu là Tổng thống lâm thời, cam kết sẽ mang dân chủ đến cho Niger nhưng không nói rõ ngày bầu cử.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 4

Mini-Sar, thiết bị radar thử nghiệm của NASA được gắn trên tàu thám hiểm mặt trăng Chandrayaan-1 của Ấn Độ đã phát hiện hơn 40 miệng hố nhỏ chứa nước đá ở vùng cực bắc của Mặt trăng. Nhưng trong nước đá này có chứa các hợp chất khác nữa, như hydrocarbons.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 5

Sau cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, ngày 1/3 cho biết Nga sẽ ủng hộ các lệnh trừng phạt mới đối với Iran, miễn là các lệnh đó không tạo ra một thảm họa nhân đạo. Tổng thống Medvedev cũng cho biết ông hi vọng tránh được các lệnh trừng phạt mới, nhưng Nga không thể đợi chờ mãi sự hợp tác từ phía Tehran.

 

Phan Anh
Tổng hợp