1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Ấn Độ và Pakistan đồng ý giữ liên lạc sau cuộc hội đàm chính thức đầu tiên kể từ vụ khủng bố Mumbai năm 2008; Nhà lãnh đạo Iran thăm chính thức Syria; Tổng thống Pháp thừa nhận sai lầm trong nạn diệt chủng ở Rwanda...

 
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Ấn Độ và Pakistan đã hôm qua tổ chức cuộc hội đàm chính thức đầu tiên kể từ sau vụ tấn công khủng bố Mumbai. Hai bên cho biết muốn tái xây dựng lòng tin vốn đã bị phá vỡ sau vụ tấn công nhưng thừa nhận rằng cuộc gặp chỉ là bước đi đầu tiên tiến tới một tiến trình hoà bình. Cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ tại thủ đô New Dehli của Ấn Độ tập trung vào các chủ đề như khủng bố, chanh trấp về nguồn nước, vấn đề Kashmir. Hai bên đồng ý giữ liên lạc nhưng không đưa ra thời điểm cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm qua đã bắt đầu chuyến thăm Syria kéo dài 2 ngày và có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Bashar Assad. Syria và Iran đã bảo vệ quan hệ bền vững và bác bỏ những nỗ lực nhằm phá vỡ khối liên minh kéo dài 30 năm, nói rằng Mỹ không nên điều khiến các mối quan hệ tại Trung Đông. Ông Ahmadinejad và người đồng cấp Syria đã cam kết thúc đẩy quan hệ và đồng ý huỷ bỏ những hạn chế về thị thực giữa 2 nước.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm qua thừa nhận Pháp và cộng đồng quốc tế đã phạm sai lầm trong nạn diệt chủng ở Rwanda vào năm 1994. Ông Sarkozy đưa ra bình luận này trong chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Pháp tới quốc gia châu Phi kể từ sau tội ác diệt chủng. Rwanda cáo buộc Pháp trang bị vũ khí và huấn luyện cho các phần tử cực đoan Hutu nhằm giết hại khoảng 800.000 người thiểu số Tutsi và người Hutu ôn hoà. Paris đã phủ nhận lời buộc tội này.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Giới chức Mexico cho hay, các tay súng đã sát hại một phó cảnh sát trưởng bên ngoài một trường tiểu học trước sự chứng kiến của vợ, con trai, các học sinh và phụ huynh khác. Vụ việc xảy ra 24/2 thủ phủ Chihuahua của bang cùng tên. Điều phối viên cảnh sát thành phố Antonio Olague, 39 tuổi, vừa đưa con trai 8 tuổi tới trường thì những kẻ tấn công nổ súng. Ông Olague qua đời vì 8 phát đạn.

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và gần 50 người khác bị thương trong vụ hoả hoạn tại một nhà máy may mặc ở Bangladesh hôm qua. Ngọn lửa đã bao trùm suốt hơn 2 tiếng tại nhà máy Garib&Garib Newaj ở Gazipur, nằm cách thủ đô Dhaka khoảng 50km về phía bắc. Được biết, 13 người trong số các nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ.


An Bình
Tổng hợp