1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Thủ đô Baghdad của Iraq lại rung chuyển bởi loạt bom, ít nhất 4 người chết; Hội nghị về biến đổi về khí hậu thế giới được nối lại, một ngày sau khi bị các nước đang phát triển tẩy chay; Nhật hoãn đưa ra quyết định về căn cứ quân sự Mỹ...

 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1

Một loạt 3 vụ đánh bom xe hôm nay tiếp tục rung chuyển trung tâm Baghdad, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Vụ nổ xảy ra bên ngoài Vùng Xanh, gần sứ quán Iran, Bộ Ngoại giao và một nhà hàng nổi tiếng.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2

Một vụ đánh bom xe liều chết đã xé toạc một khu chợ ở gần nhà của một bộ trưởng chính quyền tỉnh Punjab, miền trung Pakistan, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là dấu hiệu nữa cho thấy phiến quân Taliban ngày càng tăng cường chiến dịch chống phá bất chấp cuộc truy quét của quân đội Pakistan.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3

Các cuộc đàm phán tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu của LHQ tại Đan Mạch hôm nay đã được nối lại sau khi các nước đang phát triển giành được những nhượng bộ quan trọng. Khối các nước đang phát triển hôm qua đã tẩy chay hội nghị do lo ngại Nghị định thư Kyoto sẽ bị “xóa sổ”. Phiên họp cấp cao cuối cùng được bắt đầu vào tối nay và vẫn còn nhiều điều phải làm nếu một thỏa thuận được ký kết.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 4

Các quan chức cấp cao của chính phủ Nhật hôm nay cho biết Nhật cần thêm thời gian để đưa ra quyết định về việc chuyển một căn cứ quân sự lớn của Mỹ trên đảo Okinawa. Tờ báo có lượng phát hành lớn nhất Nhật cho biết quyết định bị trì hoãn tới tận tháng 5 năm sau, nhưng các quan chức Nhật không khẳng định thông tin này. Trong khi đó, Mỹ hi vọng một giải pháp sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 5

Một hội nghị tại Cairo, quy tụ các thành viên từ 17 quốc gia, thảo luận về chủ đề bị coi là “cấm kỵ” đã đưa ra kết luận rằng, nạn quấy rối tình dục phụ nữ trên đường phố, trường học và nơi làm việc ở Thế giới Ả rập là nguyên nhân chính khiến phụ nữ phải che mặt và sống thu mình trong gia đình của họ.

 

Phan Anh
Tổng hợp