1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng và hiện là Bộ trưởng Lao động Đức từ chức vì vụ không kích ở Afghanistan hồi tháng 9; Venezuela sẽ mở sứ quán tại lãnh thổ của người Palestine; Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng gặp lãnh đạo Triều Tiên…


Chùm tin vắn qua ảnh - 1

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức và hiện là Bộ trưởng Lao động Franz Josef Jung đã từ chức vì vụ không kích ở Afghanistan khiến nhiều thường dân thiệt mạng hôm 4/9. Trước đó, tham mưu trưởng quân đội Đức, tướng Wolfgang Schneiderhan cũng từ chức vì vụ không kích.  Ngay sau đó, Thủ tướng Merkel thông báo bà đã bổ nhiệm Bộ trưởng Gia đình vào vị trí của Bộ trưởng Lao động vừa từ chức.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
 

Tàu vũ trụ Atlantis ngày 27/11 (giờ Mỹ) đã trở về Trái đất cùng với 7 nhà du hành sau sứ mệnh 11 ngày trên Trạm vũ trụ quốc tế. Trong sứ mệnh thành công này, phi hành đoàn Atlantis đã chuyển 13,6 tấn thiết bị lên trạm vũ trụ, gồm một cặp con quay hồi chuyển, các thiết bị của hệ thống kiểm soát nhiệt và cánh tay robot.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3

Tổng thống Venezuela Chavez hôm qua cho hay nước này dự định mở sứ quán ở lãnh thổ Palestine và nâng cấp quan hệ với nhà nước này lên cấp đại sứ, đồng thời sẽ viện trợ cho người dân Palestine, giúp họ chống lại Israel.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 4

Một máy bay chở hàng của Zimbabwe hôm nay đã gặp nạn khi cất cánh từ sân bay quốc tế chính của Thượng Hải, Trung Quốc, khiến 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Được biết 2 trong số 7 thành viên phi hành đoàn là người Mỹ và Indonesia, trong khi quốc tịch của những người khác chưa được rõ.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã tuyên bố ông sẵn sàng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il “vào bất kỳ lúc nào và ở bất cứ đâu” nếu cuộc gặp giúp giải quyết bế tắc hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

 

Phan Anh

Tổng hợp