1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Hezbollah phủ nhận có liên quan đến tàu chở hàng trăm tấn vũ khí bị Israel bắt giữ; Tổng thống bị lật đổ Zelaya yêu cầu Mỹ nói rõ quan điểm đối với cuộc đảo chính ở Honduras ; Các tay súng Mexico bắn chết một phi công Mỹ…

 

 

Chùm tin vắn qua ảnh  - 1

Một nhóm các tay súng đã giết chết một phi công Mỹ và 5 người khác vào sớm ngày 4/11 tại một quán bar ở thành phố biên giới Mexico, Ciudad Juarez. Trong khi đó các tay súng khác đã ám sát một tướng quân đội mới được chỉ định làm cảnh sát trưởng Garcia, thị trấn thuộc bang miền bắc Nuevo Leon của nước này. Vụ việc diễn ra khi Tổng thống Mexico thừa nhận “bệnh dịch” tham nhũng đang lan rộng.
 

Chùm tin vắn qua ảnh  - 2
 

Tên lửa được cho là của Mỹ đã tiêu diệt 2 chiến binh vào sớm nay tại vùng bộ lạc tây bắc Pakistan. Vụ việc cho thấy Mỹ sẽ không đứng ngoài cuộc chiến của các binh sỹ Pakistan nhằm truy quét các tay súng Taliban ở dải đất dọc biên giới Afghanistan.
 

Chùm tin vắn qua ảnh  - 3
 

Hezbollah hôm nay lên tiếng phủ nhận có liên quan đến chiếc tàu chở hàng trăm tấn vũ khí mà Israel cho rằng đang trên đường chuyển tới nhóm này. Israel đã chặn tàu vào sớm ngày hôm qua và cho biết số vũ khí khổng lồ có nguồn gốc từ Iran.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh  - 4

Tổng thống bị lật đổ của Honduras Manuel Zelaya hiện đang yêu cầu chính quyền Obama trả lời vì sao, sau khi gây sức ép để ông trở lại nắm quyền, giờ lại nói sẽ công nhận cuộc bầu cử sắp tới của Honduras, thậm chí nếu ông chưa được phục chức. Trong lá thư gửi Ngoại trưởng Mỹ Rodham Clinton ông đã yêu cầu bà “nói rõ cho người Honduras biết liệu quan điểm lên án cuộc đảo chính của Mỹ có phải đã được thay đổi hay không”.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh  - 5

Nhật Bản hôm nay cho biết sẽ tăng tốc việc xem xét một thỏa thuận nhằm chuyển một căn cứ quân sự chính của Mỹ trên hòn đảo Okinawa, miền nam nước này. Nhưng người ta dự đoán sẽ không có quyết định cuối cùng vào thời điểm “dọn đường” cho chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Obama vào tuần tới. Hôm nay trợ lý ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell đã tới Tokyo để gặp Ngoại trưởng Nhật Katsuya Okada để thảo luận về chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo.

 

Phan Anh

Tổng hợp