1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Philippines chuẩn bị đón bão Mirinae; Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu tại Nhà Trắng; Thượng viện Haiti bỏ phiếu bãi nhiệm Thủ tướng...

 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Người dân Philippines đang khẩn trương công tác chuẩn bị để đối phó với bão Mirinae, cơn bão lớn thứ 4 đổ bộ vào Philippines trong vòng một tháng. Mirinae đang di chuyển về phía thủ đô Manila, nơi một số quận vẫn ngập chìm trong nước do các cơn bão trước gây ra. Mirinae dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Quezon ở phía đông Philippines tối nay và sau đó đi vào khu vực biển Đông vào ngày mai.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 2

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã có buổi tiếp nhân vật nổi tiếng của Singapore - cựu Thủ tướng và giờ là Bộ trưởng Cố vấn Lý Quang Diệu, tại Nhà Trắng. Buổi gặp gỡ diễn ra chỉ hai tuần trước khi ông có chuyến thăm đến nước Đông Nam Á này.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Một thẩm phán liên bang Mỹ hôm qua đã kết án một điệp viên ngầm của al-Qaeda hơn 8 năm tù giam vì tội trợ giúp mạng lưới khủng bố sau phiên tòa kéo dài 2 ngày tại Peoria, bang Illinois. Ali al-Marri, một công dân Qatar và từng là sinh viên đại học Bradley (Mỹ), đã thú nhận từng được huấn luyện tại các căn cứ khủng bố ở Pakistan trước khi được Khalid Sheikh Mohammed - kẻ bị cáo buộc chủ mưu các vụ tấn công 11/9, đưa tới Mỹ. Thẩm phán Michael Mihm có thể kết án Marri tối đa 15 năm tù giam nhưng giảm xuống còn 8 năm và 4 tháng do đã Marri đã bị giam giữ gần 6 năm mà không được xét xử.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Thượng viện Haiti hôm nay đã bỏ phiếu bãi nhiệm Thủ tướng Michele Pierre-Louis sau hơn một năm cầm quyền với lý do thiếu năng lực. Các nghị sĩ Haiti đã nhất trí bãi nhiệm bà Michelle với tỷ lệ 18/29. Chính phủ Haiti cũng bị giải tán sau quyết định này.

 
Chùm tin vắn qua ảnh - 5


Các nhà nghiên cứu Mỹ hôm nay cho biết có tới 5,7 triệu người Mỹ bị nhiễm virut H1N1 từ tháng 4 đến cuối tháng 7, cho thấy rõ đại dịch này lan rộng và nhanh đến mức nào. Trong số những người nhập viện có tới 6% bị tử vong.

An Bình
Tổng hợp