1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Đánh bom tại trung tâm tuyển mộ cảnh sát ở Pakistan làm ít nhất 14 người thiệt mạng; 7 người bị sát hại trong một ngôi nhà di động ở bang Georgia của Mỹ; Phe áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin hoãn biểu tình quy mô lớn.

 
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Ngày 30/8, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một trung tâm tuyển mộ cảnh sát ở Mingora, thị trấn chính trong thung lũng Swat của Pakistan, làm ít nhất 14 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công gây chết người nhiều nhất kể từ khi quân đội Pakistan giành lại quyền kiểm soát thung lũng ở phía tây bắc đất nước từ tay phiến quân Taliban hồi tháng 5.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Giới chức bang Georgia của Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra sau khi 7 người bị giết chết hôm thứ 7 trong một ngôi nhà di động ở Brunswick, phía đông nam của bang. Hai người khác bị thương nặng tại hiện trường đã được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, các quan chức địa phương từ chối tiết lộ tên tuổi của các nạn nhân cũng như việc họ bị giết như thế nào.
Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Cháy rừng lại tiếp tục hoành hành tại bang California của Mỹ, hoả hoạn bùng phát tại 4 khu vực ở Los Angeles. Các đám cháy đã làm 3 người bị bỏng, phá huỷ ít nhất 3 ngôi nhà và khiến khoảng 1.000 gia đình phải đi sơ tán. Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger trước đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại hạt Los Angeles và Monterey.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD) tại Thái Lan, tức phe áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin, đã tuyên bố hoãn lại cuộc biểu tình qui mô lớn dự định tổ chức vào ngày 30/8, sau khi chính phủ áp dụng luật đặc biệt về an ninh để cấm lực lượng này biểu tình. Một thủ lĩnh của UDD, ông Nattawut Saikeau, thông báo lực lượng áo đỏ sẽ tổ chức biểu tình vào ngày 5/9, sau khi luật đặc biệt về an ninh hết hạn.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA đêm 28/8 đã phóng thành công tàu con thoi Discovery sau nhiều lần trì hoãn. Phi thuyền mang 7 phi hành gia và các trang thiết bị nặng khoảng 8 tấn dự kiến sẽ tới trạm không gian quốc tế ISS vào hôm nay, 30/8.
 
An Bình
Tổng hợp