1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Triều Tiên và Hàn Quốc đạt được thỏa thuận về đoàn tụ gia đình; Tổng thống Iran kêu gọi khởi tố các lãnh đạo đối lập vì gây ra bất ổn hậu bầu cử; Giới chức tại quần đảo Comoros tuyên bố tìm thấy hộp đen máy bay Yemen gặp nạn hôm 30/6.

 
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc hôm nay đã đạt được thỏa thuận về đoàn tụ gia đình, kết thúc 3 ngày đàm phán. Theo đó, hai bên sẽ tổ chức các cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên từ ngày 26/9 đến 1/10 tới.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 28/8 đã kêu gọi khởi tố các lãnh đạo đối lập vì gây ra bất ổn hậu bầu cử. Ông Ahmadinejad còn nói thêm, những người biểu tình phản đối kết quả bầu cử hiện đang bị xét xử không phải là những người duy nhất bị trừng phạt.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Ngày 27/8, một vụ đánh bom nghiêm trọng đã xảy ra tại trạm kiểm soát ở bộ lạc Khyber của Pakistan, giáp giới với Afghanistan, làm ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là cảnh sát. Vụ tấn công cũng khiến vài cảnh sát khác bị thương nặng. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Phiến quân Taliban được cho là chủ mưu vì lực lượng này từng tấn công các nhân viên an ninh tại khu vực Khyber.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Giới chức tại quần đảo Comoros cho hay các nhân viên điều tra đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Yemenia Airways gặp nạn ở Ấn Độ Dương hôm 30/6. Theo đội điều tra của Comoros, hộp đen được phát hiện vào sáng nay ở vùng biển ngoài khơi thủ đô Moroni. Chiếc máy bay của Yemen gặp nạn khi đang trên đường từ Paris tới Moroni, làm 152 thiệt mạng. Người duy nhất sống sót trên máy bay là một bé gái (ảnh).

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Giới chức Mỹ ngày 27/8 cho biết, những tên hải tặc hiện giữ con tàu mang cờ Đài Loan "Win Far" ở ngoài khơi vùng biển Somali đã nã đạn vào một trực thăng của Hải quân Mỹ đang theo dõi con tàu này. Đây là lần đầu tiên hải tặc tấn công một máy bay quân sự của Mỹ. Rất may, máy bay không bị trúng đạn và cũng không có ai bị thương.


An Bình
Tổng hợp