1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Đoàn quan đại biểu Triều Tiên viếng cố tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung; Cả 2 nhóm vận động tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan đều tuyên bố giành chiến thắng; Nga hứa bồi thường 1 triệu rúp cho các nạn nhân trong vụ tai nạn tại nhà máy thủy điện.

 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Một đoàn quan đại biểu cấp cao của Triều Tiên do Bí thư Đảng Lao động Kim Ki-nam dẫn đầu hôm nay đã tới thủ đô Seoul để viếng cố tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung. Đoàn quan chức của Triều Tiên đã mặc trang phục màu đen, bắt tay con trai ông Kim Dae-jung và đặt vòng hoa có tên người gửi là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tại nơi cử hành tang lễ ở tòa nhà quốc hội.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Cả 2 nhóm vận động tranh cử của hai ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan là Hamid Karzai và Abdullah Abdullah hôm nay đều tuyên bố giành chiến thắng bầu cử áp đảo và không cần thiết phải tiến hành bỏ phiếu vòng 2. Những tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi các cử tri Afghanistan đi bỏ phiếu dù chưa có kết quả bầu cử chính thức.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm nay cho rằng, khoảng 50 người hiện vẫn đang mất tích sau vụ nổ tại nhà máy thủy điện lớn nhất nước Nga hôm thứ 2 tuần này nhiều khả năng đã chết. Con số này có thể nâng tổng số người thiệt mạng tại nhà máy Sayano-Shushenskaya thuộc phía nam Siberia lên hơn 70 người. Trong chuyến thị sát nhà máy hôm nay, ông Putin cũng cam kết sẽ đền bù 1 triệu rúp, tương đương 31.300 USD, cho 26 nạn nhân được xác nhận là đã chết.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Một máy bay không người lái của Mỹ hôm nay đã phóng một quả tên lửa xuống khu vực ẩn náu của các phiến quân Taliban ở miền tây bắc Pakistan, làm 11 người thiệt mạng. Mỹ được cho là đã tiến hành hơn 40 cuộc tấn công tên lửa bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu của Taliban và al Qaeda gần biên giới Afghanistan hồi năm ngoái, tiêu diệt vài thủ lĩnh khủng bố cấp cao nhưng cũng cướp đi sinh mạng của các dân thường.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Các cuộc giao tranh dữ dội đã xảy ra giữa các phần tử nổi dậy Hồi giáo với quân chính phủ và lực lượng gìn giữ hoà bình Liên minh châu Phi (AU) ở thủ đô Mogadishu của Somali hôm nay, làm ít nhất 22 người thiệt mạng. Các cuộc đọ súng bùng phát sau khi nhóm phần tử nổi dậy tấn công vào một căn cứ của AU và quân chính phủ. Các nhân chứng cho biết hầu hết những người thiệt mạng là dân thường.

 
An Bình
Tổng hợp