1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với một ngân hàng của Triều Tiên; Tìm thấy xác chiếc máy bay gặp nạn ở Papua New Guinea nhưng 13 người trên khoang đều đã thiệt mạng; Cảnh sát Indonesia xác nhận trùm khủng bố Noordin Mohammed Top chưa chết.

 
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Bộ Tài chính Mỹ ngày 11/8 đã thông báo áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngân hàng Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) của Triều Tiên với lý do trợ giúp tài chính cho các công ty bị liệt vào danh sách đen vì có liên hệ tới chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân của nước này. Theo đó, các tài sản của KKBC đều bị đóng băng và các công dân Mỹ bị cấm giao dịch với ngân hàng này.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Vào sáng sớm nay, các đội cứu hộ đã phát hiện xác chiếc máy bay mất tích hôm 11/8 khi đang trên đường từ Cảng Moresby tới Kokoda ở Papua New Guinea tại vùng rừng Kokoda. Thủ tướng Australia Kevin Rudd cho biết, toàn bộ 13 người trên khoang, trong đó có 9 khách du lịch người Australia, đều đã thiệt mạng.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Giới chức Cô-oét ngày 11/8 cho hay nước này đã ngăn chặn một âm mưu tấn công có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ và các cơ sở quan trọng khác tại quốc gia nhiều dầu mỏ này. 6 nghi phạm khủng bố liên quan tới âm mưu này đã bị bắt giữ và đều đã nhận tội.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Cảnh sát Indonesia hôm nay xác nhận, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy kẻ bị bắn chết trong cuộc đột kích ở Trung Java hôm 8/8 không phải là Noordin Mohammed Top - trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất nước này. Trước đó, kết quả phân tích dấu vân tay cũng không khớp với các dữ liệu của Noordin.

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Văn phòng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm qua thông báo, các nhà chức trách Iran đã thả một nhân viên sứ quán Pháp là Nazak Afshar nhưng vẫn tạm giữ giáo viên người Pháp Clotilde Reiss (ảnh). Hai người này bị buộc tội làm gián điệp và âm mưu lật đổ chính quyền Iran. Ông Sarkozy đã kêu gọi Tehran nhanh chóng trả tự do công dân Pháp còn lại.


An Bình
Tổng hợp