1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Sức ép đòi Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso từ chức ngày càng tăng; New Zeland dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần sau trận động đất 7,8 richter; NASA phóng thành công tàu con thoi Endeavour vào vũ trụ sau 5 lần trì hoãn…


Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Sức ép đòi Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso từ chức ngày càng gia tăng khi các nhà lập pháp yêu cầu đảng cầm quyền LDP nhóm họp để quyết định số phận của ông. Những người phản đối trong đảng LDP đã đệ chữ ký của 133 nghị sỹ lên chủ tịch đảng này, đòi các thành viên ở cả hai viện nhóm họp. Trong số đó, có chữ ký của các bộ trưởng trong chính nội các của ông Aso, như Bộ trưởng Tài chính Kaoru Yosano và Bộ trưởng Nông, lâm, ngư nghiệp Shigeru Ishiba.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 2
New Zeland và Australia đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần sau khi một trận động đất mạnh 7,8 richter làm rung chuyển miền nam New Zealand vào 9h22 tối qua (giờ địa phương). Không có ai bị thương và trận động đất chỉ gây thiệt hại nhẹ.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3

Tổng thống lâm thời Honduras Roberto Micheletti (ảnh giữa) cho biết sẽ sẵn sàng từ chức, nhưng chỉ khi Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya không quay trở về đất nước. Trong khi đó, Tổng thống bị lật đổ Zelaya tuyên bố sẽ trở về Honduras và ông cùng những người ủng hộ tại Hondura sẽ “có hành động” vào cuối tuần này.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 4

Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA cuối cùng đã phóng thành công tàu con thoi Endeavour sau 5 lần trì hoãn. Tàu rời bệ phóng vào 6h30 chiều ngày 15/7 (giờ địa phương). Các lần phóng trước tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida đã phải hoãn lại do thời tiết xấu và rò rỉ nhiên liệu. Phi hành đoàn 7 người trên tàu con thoi sẽ có 11 ngày trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) để hoàn thành việc xây dựng một phòng nghiên cứu của Nhật.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Các mảnh vỡ trục vớt từ chiếc máy bay mang số hiệu 447 của hãng hàng không Pháp Air France rơi trên Đại Tây Dương vào tháng trước, khiến 228 người thiệt mạng, hôm qua đã về tới Pháp. Các mảnh vỡ này sẽ được đưa tới Toulouse để kiểm tra tiếp.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 6

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua cảnh báo Iran rằng Mỹ sẽ không mở rộng thêm đề nghị với nước này nữa. Bà cho biết Iran phải đáp lại đề nghị của Tổng thống Mỹ ngay bây giờ về chương trình hạt nhân của Iran, nếu không sẽ bị cô lập thêm.

 

 

Phan Anh

Tổng hợp