1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Lại đánh bom ở Baghdad trước thời hạn chót rút quân khỏi các khu vực thành thị Iraq của quân Mỹ; Truyền hình Thụy Điển đưa tin sứ quán Iran đang bị người biểu tình tấn công; Mỹ sẽ vẫn duy trì thỏa thuận an ninh với Đài Loan…



Chùm tin vắn qua ảnh - 1

Ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad vào ngày hôm nay. Quả bom được cài trên một chiếc xe máy trong khu chợ xe máy ở trung tâm thủ đô. Đây là vụ tấn công mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công nhằm vào dân thường trước hạn chót Mỹ rút quân khỏi các thành phố của Iraq (Ảnh hiện trường vụ đánh bom ngày hôm trước tại Baghdad).

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 2

Đài truyền hình quốc gia Thụy Điển SVT cho biết sứ quán Iran ở bên ngoài Stockholm đang bị những người biểu tình tấn công. Khoảng 150 người đã xông vào tòa nhà sứ quán. Hiện chưa rõ có ai bị thương hay không. Khoảng 20 cảnh sát tuần tra đã tới được hiện trường. (Ảnh người biểu tình phản đối kết quả bầu cử tại Tehran)

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
 

Chỉ huy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Ilker Basbug (ảnh) hôm nay đã kêu gọi chấm dứt những lời đồn đoán về một âm mưu lật đổ chính phủ và cáo buộc đây là một chiến dịch bôi nhọ đối với quân đội.

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 4

Stephen Young (ảnh), giám đốc Học viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) hôm nay cho biết Mỹ sẽ vẫn tiếp tục duy trì thỏa thuận hợp tác an ninh với Đài Loan. Tuyên bố được đưa ra bất chấp kêu gọi của Bắc Kinh nhằm yêu cầu Mỹ hủy hợp đồng bán vũ khí trị giá 6,5 tỷ USD cho Đài Loan. Hợp đồng này được coi là “rào cản lớn nhất” đối với quan hệ Trung-Mỹ.

 
Chùm tin vắn qua ảnh - 5

Mỹ ngày 25/6 khẳng định đã gửi vũ khí cho chính phủ chuyển giao được LHQ ủng hộ tại Somalia. Tuyên bố được đưa ra sau khi chính phủ Somalia kêu gọi quốc tế hỗ trợ gấp về quân sự, để họ chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo có liên hệ với al-Qaeda. Quân nổi dậy đã nắm quyền kiểm soát nhiều vùng đất Somalia, khiến giới chức Mỹ vô cùng lo ngại. 

 

Phan Anh

Tổng hợp