1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Gần 400 thường dân Sri Lanka thiệt mạng trong hàng loạt cuộc pháo kích tại vùng chiến sự miền ở miền bắc; Vườn thú Australia sơ tán vì một con đười ươi sổng chuồng; Giáo hoàng kêu gọi các con chiên ở Trung Đông giữ vững niềm tin trong giai đoạn khó khăn hiện nay…



Chùm tin vắn qua ảnh - 1


Tân tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã chỉ định ông Pravin Gordhan làm tân bộ trưởng tài chính của nước này, thay cho ông Trevor Manuel, người được chỉ định làm lãnh đạo cơ quan hoạch định kinh tế. Việc bổ nhiệm được thực hiện theo cam kết đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế, nghèo đói lan rộng, tội phạm gia tăng ở Nam Phi của tân Tổng thống.

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 2

Hàng ngàn người Jordan hôm nay đã cùng Giáo hoàng Benedict XVI tham gia vào buổi lễ ngoài trời tại một sân vận động trong ngày thứ ba tới thăm Trung Đông của Giáo hoàng. Giáo hoàng Benedict XVI đã kêu gọi những người theo đạo Cơ đốc giáo ở Trung Đông hãy giữ vững niềm tin trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3

Một vườn thú ở Australia hôm nay đã phải sơ tán khi một con đười ươi dùng một cành cây phá hàng rào điện quanh chuồng để thoát ra ngoài. Tuy nhiên con vật 27 tuổi “đặc biệt thông minh” này sau đó nhận ra mình ở nhầm chỗ nên đã tự động quay trở về chuồng.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
 

Hàng ngàn thường dân sợ hãi đã bỏ chạy khỏi thung lũng Swat, tây bắc Pakistan vào ngày hôm nay khi giới chức dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trong chốc lát. Quân đội chính phủ hiện vẫn đang dồn lực để tiêu diệt chiến binh Taliban ở khu vực này.

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 5

Một bác sỹ của chính phủ Sri Lanka cho hay ít nhất 378 thường dân đã bị chết vì pháo đạn trong suốt 24 giờ qua. Ngoài ra, 1.122 người khác bị thương cùng nhiều thi thể khác nằm rải rác trên các bãi biển, ven đường. Hiện quân đội chính phủ đang dồn lực lượng Những con Hổ Tamil vào chân tường. Một trang web của lực lượng này cho hay 2.000 thường dân đã thiệt mạng và đổ lỗi cho lực lượng chính phủ. Tuy nhiên, quân đội Sri Lanka phủ nhận cáo buộc này và cho biết đã khoanh vùng an toàn cho dân thường.

 

Phan Anh

Tổng hợp