1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Pháp và Ai Cập đề xuất kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại dải Gaza, Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama lần đầu tiên lên tiếng về cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, Nhật Hoàng Akihito kỷ niệm 20 năm trị vì.

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 1

Pháp và Ai Cập hôm qua đã đề xuất một kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại dải Gaza. Thủ tướng Ai Cập Hosni Mubarak cho hay, Ai Cập đang mời các lãnh đạo Israel và Palestine để tham gia các cuộc gặp khẩn cấp nhằm giải quyết một loạt các vấn đề như việc bảo vệ các đường biên giới ở dải Gaza, mở lại các cửa khẩu và dỡ bỏ sự phong tỏa của Israel. Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố ủng hộ kế hoạch này. 

Chùm tin vắn qua ảnh - 2

 Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama hôm qua lần đầu tiên lên tiếng về cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, bày tỏ sự lo ngại sâu sắc của ông về cái chết của nhiều dân thường tại Gaza và Israel. Ông Obama cũng cam kết sẽ thúc đẩy hòa bình Trung Đông khi nhậm chức.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3

Nhật Hoàng Akihito, 75 tuổi, hôm nay đã kỷ niệm 20 năm trị vì với một chuyến viếng mộ cha ông, cố Nhật hoàng Hirohito. Đi cùng với ông là Hoàng hậu Michiko, Thủ tướng Taro Aso và các thành viên khác. Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh Nhật Hoàng Akihito phải cắt giảm chương trình làm việc do các vấn đề về sức khỏe. 

Chùm tin vắn qua ảnh - 4

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina Wajed hôm qua đã tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ được tổ chức tại dinh tổng thống với sự tham dự của khoảng 1.000 nhà ngoại giao nước ngoài, các quan chức chính phủ và thành viên quốc hội. Đảng Liên đoàn Awami của bà và các đảng trong liên minh đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội hôm 29/12/2008 - cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên từ 7 năm qua tại Bangladesh. 

Chùm tin vắn qua ảnh - 5

Bộ ngoại giao Mỹ ngày 6/1 cho biết, chuyến hàng viện trợ mới nhất của Mỹ gồm tổng cộng 21.000 tấn lương thực cho CHDCND Triều Tiên sẽ cập cảng vào cuối tuần này. Trước đó, vào năm 2008, Mỹ cũng đã viện trợ cho CHDCND Triều Tiên 143 tấn lương thực bao gồm lúa mì, ngũ cốc và đậu tương. (Ảnh: Một công nhân đang bốc dỡ hàng viện trợ của Mỹ cho CHDCND Triều Tiên tại cảng Nampo hồi tháng 6/2008). 

 

Ánh Ninh
Theo AP, AFP

 

Dòng sự kiện: Chùm tin vắn qua ảnh