1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh: Tìm thấy kim tự tháp “mất tích” 200 năm về trước

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ Ai Cập hôm qua đã tiết lộ “kim tự tháp mất tích” 4.000 năm tuổi của một pharaoh. Kim tự tháp này đã được một nhà khảo cổ học phát hiện cách đây 200 năm nhưng sau đó bị “mất tích” cho đến ngày nay.

Zahi Hawass, người đứng đầu cơ quan di tích cổ của Ai Cập, cho biết kim tự tháp được tìm thấy có vẻ như đã được Vua Menkauhor xây dựng. Đây là pharaoh không có tiếng tăm, chỉ trị vì trong vòng 8 năm.

 

Năm 1842, nhà khảo cổ người Đức Karl Richard Lepsius đã đề cập đến kim tự tháp này trong số những phát hiện của ông ở Saqqara. Ông đánh dấu đó là phát hiện số 29 và gọi là “Kim tự tháp không đầu”, bởi nó chỉ còn phần móng. Tuy nhiên, cát sa mạc đã phủ lấp phát hiện của ông, và kể từ đó không có nhà khảo cổ học nào tìm ra được nơi yên nghỉ của Vua Menkauhor.

 

“Chúng tôi đã tìm thấy kim tự tháp bị mất tích”, ông Hawass cho biết trong chuyến thăm quan các di tích được phát hiện ở Saqqara. Đây là nơi chôn cất những người cai trị Memphis cổ, thủ đô củ Vương quốc cổ của Ai Cập, cách nam Cairo gần 200km.

 

Ngoài ra nhóm các nhà khảo cổ còn tuyên bố đã tìm thấy một phần của con đường hành lễ, nơi các thầy tế đeo mặt nạ từng mang những con bò đực thiêng được ướp xác để thờ cúng trong thủ phủ cổ của Ai Cập, Memphis.

 

Móng của kim tự tháp được tìm thấy sau khi các nhà khảo cổ di rời một đống cát cao tới gần 8m suốt hơn một năm qua. Ông Hawass cho biết phong cách của kim tự tháp cho thấy nó được xây dựng trong Triều đại thứ 5, bắt đầu từ năm 2.465 trước Công nguyên và kết thúc vào năm 2.325 trước Công nguyên. Và các nhà khảo cổ ước tính kim tự tháp được xây dựng trong hai thế kỷ, sau khi Kim tự tháp lớn Giza hoàn thành. Như vậy, kim tự tháp mới được phát hiện hoàn thành vào năm 2.500 trước Công nguyên.

 

Ông Hawass cũng cho biết, một bằng chứng khác về “tuổi tác” của kim tự tháp là họ đã phát hiện ra bên trong kim tự tháp này có quách quan tài bằng đá granit xám, thường hay được sử dụng vào thời đó.

 

Tuy nhiên các nhà khảo cổ rất khó đoán được hình dạng ban đầu của kim tự tháp dựa vào phần móng có hình chữ nhật còn lại. Những tảng đá lớn, với nhiều tảng vẫn nằm trong cát bụi cho thấy đó là tường và lối vào của kim tự tháp. Bên trong, các nhà khảo cổ đã phát hiện một phòng chôn cất pharaoh.

 

Tuy nhiên, họ không tìm thấy vòng tròn hình ô-van dùng để khắc tên và tước hiệu vị vua trong kim tự tháp. Song Hawass cho biết dựa vào “tuổi tác” của kim tự tháp, có thể đoán nó thuộc về vua Menkauhor.

 

Hiện các nhà khảo cổ vẫn tiếp tục tìm kiếm tại khu vực, với hi vọng có thể phát hiện thêm các kim tự tháp “phụ” quanh kim tự tháp chính của vua Menkauhor. Ngoài ra họ cũng hi vọng có thể tìm được dấu tích cho thấy ước tính niên đại của kim tự tháp của họ là đúng.

 

Còn một phần con đường hành lễ được tiết lộ ngày hôm qua có từ thời Ptolemaic, được sử dụng trong khoảng 300 năm trước năm 30 trước Công nguyên.

 

Nó chạy dọc theo kim tự tháp của pharaoh Menkauhor, dẫn từ một phòng ướp xác tới Saqqara Serapium, một hệ thống các ngôi mộ ngầm, nơi những con bò thần được mai táng. Hệ thống mộ ngầm này do nhà khảo cổ người Pháp August Mariette phát hiện vào năm 1850.

 

Theo ông Hawass, một thầy tu hành lễ sẽ mang xác ướp của các con bò xuống con đường hành lễ tới phòng chôn cất. Tại đây, thầy tu, người duy nhất được phép bước vào con đường hành lễ, sẽ đặt xác ướp vào trong quách quan tài bằng đá.

 

Người Ai Cổ cập coi những con bò Apis là hiện thân của vị thần của thành phố Memphis, gắn liền với sự sinh sôi nảy nở và thần mặt trời. Con bò được chọn là con bò có màu lông đen tuyền và phải có vạch trắng giữa hai sừng. Nó được các thầy tu lựa chọn và được thờ phụng cho đến khi chết và được ướp xác, chôn cất trong các ngôi mộ dưới lòng đất.

 

Hawass cho rằng việc phát hiện ra con đường hành lễ “cho chúng ta biết thêm về vương quốc cổ của Ai Cập và các nghi lễ ở đó”.

 

Địa điểm khảo cổ rộng lớn ở Saqqara nổi tiếng nhất với Kim tự tháp bậc thang của vua Djoser, kim tự tháp cổ nhất trong hơn 100 kim tự tháp ở Ai Cập. Nó được xây dựng vào thế kỷ 27 trước Công nguyên. Mặc dù các nhà khảo cổ đã và đang “khám phá” Ai Cập được khoảng 200 năm, nhưng theo ông Hawass, mới chỉ 1/3 những gì đang nằm dưới Saqqara được phát hiện.

 

Chùm ảnh: Tìm thấy kim tự tháp “mất tích” 200 năm về trước - 1

Ông Hawass đứng gần tấm đá granit màu xám, một phần của quách quan tài bằng đá, tại "kim tự tháp mất tích".

Chùm ảnh: Tìm thấy kim tự tháp “mất tích” 200 năm về trước - 2

Cho đến nay chỉ một phần những gì được tìm thấy được công bố với báo chí.

Chùm ảnh: Tìm thấy kim tự tháp “mất tích” 200 năm về trước - 3

Các công nhân làm việc ở khu vực được cho là "kim tự tháp mất tích".

Chùm ảnh: Tìm thấy kim tự tháp “mất tích” 200 năm về trước - 4

Chùm ảnh: Tìm thấy kim tự tháp “mất tích” 200 năm về trước - 5

Các công nhân chuyển cát ra ngoài địa điểm "kim tự tháp mất tích".

Chùm ảnh: Tìm thấy kim tự tháp “mất tích” 200 năm về trước - 6

Quách quan tài bằng đá với một mặt khắc chữ tượng hình trong đường hầm nổi tiếng Saqqara Serapium.

Chùm ảnh: Tìm thấy kim tự tháp “mất tích” 200 năm về trước - 7

Đây là đường hầm với những ngôi mộ cổ được một nhà khảo cổ Pháp phát hiện vào năm 1850.

Chùm ảnh: Tìm thấy kim tự tháp “mất tích” 200 năm về trước - 8

Đường hầm này nằm cách nam thủ đô Cairo khoảng 200km, đã bị đóng cửa không cho khách tới tham quan 10 năm qua để tu sửa.

Chùm ảnh: Tìm thấy kim tự tháp “mất tích” 200 năm về trước - 9

Chùm ảnh: Tìm thấy kim tự tháp “mất tích” 200 năm về trước - 10

 

Phan Anh

Theo AP