1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chưa có kết luận về vụ “nghiên cứu sinh Việt Nam tự sát” tại Nhật

(Dân trí) - Cảnh sát sở tại hiện chưa có kết luận chính thức về vụ du học sinh Việt Nam được cho là đã “tự sát” bằng cách tự đâm vào bụng mình ở khuôn viên trường Đại học Osaka, Nhật Bản, vào ngày 24/7 vừa qua.

 

 

Cảnh sát Nhật Bản phong tỏa hiện trường sau khi nhận được hung tin.
Cảnh sát Nhật Bản phong tỏa hiện trường vụ việc. 
 
Theo Hội thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản(VYSA), nam nghiên cứu sinh phải cấp cứu vào viện vì bị đâm vào bụng chiều ngày 24/7 vừa qua tại khuôn viên trường Đại học Osaka, thành phố Toyonaka, tỉnh Osaka, là Nguyễn Văn Toàn, 28 tuổi. Anh đang theo học năm thứ hai tại Đại học Osaka.
 
Hiện sức khỏe của anh bình phục tốt vì vết thương không sâu.

 

Tuy nhiên, bác sỹ vẫn chưa cho bạn bè tiếp xúc với anh và cảnh sát sở tại vẫn chưa đưa ra kết luận điều tra chính thức.

 

Nhưng theo báo chí Nhật Bản, cảnh sát nghi ngờ anh Toàn đã tự gây thương tích cho mình trong trạng thái thần kinh căng thẳng do áp lực học tập. Được biết tháng 9 này anh sẽ hết thời gian theo học theo chương trình học bổng 322 do chính phủ cấp và chuẩn bị đến hạn nộp luận văn. Một tờ báo của Nhật còn cho biết khoảng hai ba tháng nay anh luôn có cảm giác ai đó muốn đâm mình, nên đã nảy sinh ý định tự đâm. Nhưng khi vừa đâm xong do bị đau nên anh đã chạy vào phòng bảo vệ nhờ trợ giúp.

 

Tuy nhiên cho đến hôm nay cảnh sát Osaka vẫn chưa có thông báo chính thức về động cơ vụ việc.

 

Hiện cộng đồng người Việt và cả người dân Nhật Bản rất quan tâm theo dõi vụ việc.

 

Phan Trung

Từ Tokyo