1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng khai mạc Đại hội đồng AIPA-31

(Dân trí) - Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã long trọng khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 31 (AIPA-31), với sự tham dự của 19 đoàn đại biểu, trong đó có hơn 370 khách quốc tế.



Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng khai mạc Đại hội đồng AIPA-31 - 1
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Đại hội đồng AIPA-31, tại Hà Nội sáng nay, 21/9. 

 

Thay mặt nhân dân và Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch quốc hội Việt Nam, chủ tịch AIPA-31 Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt chào mừng 9 đoàn đại biểu thành viên của AIPA, gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, đoàn đại biểu nước quan sát viên đặc biệt Myanmar, cùng 7 đoàn nghị sỹ các nước và tổ chức quan sát viên, gồm Australia, Canada, Trung Quốc, nghị viện châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga. Ngoài ra đại hội đồng lần này còn có thêm các khách mời của nước chủ nhà là Ấn Độ và Tổng thư ký ASEAN.

 

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu chào mừng Đại hội.
 
 
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng khai mạc Đại hội đồng AIPA-31 - 2
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chào mừng Đại hội đồng AIPA-31.

 

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội đồng AIPA-31, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kể từ đại hội lần trước, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, cụ thể thế giới đang dần phục hồi khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong khi ASEAN đang chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, hướng tới hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và hoạt động trên cơ sở hiến chương ASEAN. Bên cạnh những thuận lợi, quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN gặp không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, đồng thuận và phát huy các giá trị truyền thống, các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á.

 

Chính vì vậy mà tại AIPA-31 lần này, chủ đề Việt Nam đưa ra “Đoàn kết các dân tộc vì sự phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN” đã đạt được sự đồng thuận cao của nghị viện các nước thành viên.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng nêu ra nhiệm vụ đối với AIPA là tập trung xây dựng các khuôn khổ pháp lý cho sự hợp tác, liên kết và tiến trình hội nhập khu vực của các nước thành viên AIPA, hài hòa hóa pháp luật nhằm bảo đảm quá trình liên kết nội khối, hỗ trợ chính phủ các nước ASEAN thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
 
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng khai mạc Đại hội đồng AIPA-31 - 3
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh chung cùng đại diện các đoàn là thành viên của AIPA
 

Trong khi đó, trong bài phát biểu chào mừng Đại hội đồng AIPA-31, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sự đồng hành và phối hợp chặt chẽ giữa hai kênh Chính phủ và Quốc hội có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy và xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

 

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng các nghị sỹ đại diện AIPA sẽ cùng bàn thảo và đề ra được những biện pháp thiết thực nhằm tăng cường tình đoàn kết và sự gắn kết chặt chẽ, toàn diện giữa các quốc gia trong Cộng đồng ASEAN, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong việc ứng phó với các thách thức đang nổi lên, trong đó có phục hồi kinh tế sau khủng hoảng, đối phó với thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…
 
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng khai mạc Đại hội đồng AIPA-31 - 4
Đại diện các đoàn tham dự AIPA-31 chụp ảnh chung trong lễ khai mạc.

 

Sau phiên khai mạc, Đại hội đồng bước vào phiên họp toàn thể lần thứ nhất, dự kiến sẽ kéo dài hết ngày hôm nay. Tại phiên họp này, các đại biểu sẽ nghe các phát biểu của trưởng đoàn các nước thành viên AIPA, quan sát viên đặc biệt, các quan sát viên và khách mời. Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận để thông qua chương trình hoạt động của đại biểu tại Đại hội đồng AIPA-31, chương trình nghị sự, chủ đề đối thoại với các nước quan sát viên và thành phần các Ủy ban của Đại hội đồng.
 

Trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-31, sáng 20/9, Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA) đã được tổ chức với sự  tham dự của 28 nữ nghị sĩ từ 9 đoàn nghị viện các nước thành viên AIPA. Các nữ nghị sĩ đã thảo luận về tăng cường phúc lợi xã hội và sự phát triển đối với phụ nữ và trẻ em; vai trò của phụ nữ trong việc phục hồi nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính; tăng cường tỉ lệ tham gia của phụ nữ trong chính trị; và vai trò của nữ nghị sĩ trong quá trình xây dựng pháp luật.

 

Phan Anh