1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp Chủ tịch quốc hội và Thủ tướng Áo

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Áo, sáng 3/6 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Áo, bà Barbara Prammer và Thủ tướng Áo, ông Afred Gusenbauer.

Chủ tịch Quốc hội Áo Barbara Prammer và Thủ tướng Afred Gusenbauer đều cho rằng, Áo rất coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam-đất nước có tiềm năng to lớn để phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư...

 

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Barbara Prammer, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng, Việt Nam vẫn cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Áo.

 

Chủ tịch nước mong Bà Chủ tịch và Quốc hội Áo hỗ trợ quá trình đổi mới và hội nhập của Việt Nam, ưu tiên cung cấp ODA cho Việt Nam trong thời gian tới, ủng hộ việc mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư của Áo với Việt Nam; ủng hộ việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU, tác động để Ủy ban châu Âu dành cho Việt Nam quy chế ưu đãi thuế quan chung đầy đủ và bãi bỏ việc áp thuế phá giá đối với giầy da của Việt Nam.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng hoan nghênh và ủng hộ quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua, bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác đó tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, nâng cao năng lực kiểm tra giám sát của Quốc hội.

 

Hội kiến với Thủ tướng Áo Afred Gusenbauer, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ Áo dành cho Việt Nam trong thời gian qua đặc biệt là trong hợp tác phát triển. Các dự án viện trợ của Áo đã góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của Việt Nam.

 

Đề cập kim ngạch thương mại giữa hai nước còn thấp, Chủ tịch nước mong Ngài Thủ tướng và Chính phủ Áo có các biện pháp khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Áo đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Áo có thế mạnh như cơ khí chính xác, chế tạo máy, giao thông vận tải, dược phẩm, du lịch, môi trường.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề xuất với Thủ tướng Áo việc tăng cường giao lưu nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học trẻ thuộc các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học của hai nước; đề nghị Chính phủ hai nước đàm phán để ký Hiệp định hợp tác về giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học.

 

Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Áo đều nhấn mạnh, với tư cách là một đối tác trong Liên minh châu Âu, Áo rất coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Áo nhìn thấy ở Việt Nam tiềm năng to lớn để phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

 

Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Áo cam kết ủng hộ và nhanh chóng triển khai những thoả thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước vừa đạt được trong chuyến thăm; ủng hộ công cuộc đổi mới của Việt Nam cũng như hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Áo cảm ơn Việt Nam ủng hộ Áo làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2009 - 2010.

 

Cũng trong ngày 3/6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Áo và tiếp lãnh đạo một số công ty của Áo đến chào.

 

Theo Lê Huy Nam

VOV