1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Cuba Raul Castro sẽ nghỉ hưu vào năm 2018

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro hôm qua xác nhận ông sẽ nghỉ hưu vào năm 2018, sau khi tái đắc cử chức Chủ tịch Cuba với nhiệm kỳ 5 năm.

Chủ tịch Cuba Raul Castro.
Chủ tịch Cuba Raul Castro.

Phát biểu tại quốc hội ngày 24/2 sau khi tái đắc cử, Chủ tịch Raul Castro tuyên bố: “Đây sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của tôi”.

Trước đó, ông Raul Castro đã kêu gọi giới hạn 2 nhiệm kỳ và hạn chế tuổi tác cho các chức vụ chính trị, trong đó bao gồm chức vụ tổng thống. Nhưng đây là lần đầu tiên ông công khai tuyên bố sẽ rút lui khỏi chính trường vào năm 2018.

Chủ tịch Raul Castro đã tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng trong phiên khai mạc quốc hội Cuba khóa 8 tại thủ đô Havana.

Trong phiên họp hôm qua, quốc hội Cuba cũng bầu ông Miguel Diaz-Canel Bermudez làm Phó chủ tịch thứ nhất. Ông Diaz-Canel, 52 tuổi, được dự đoán là người sẽ kế nhiệm ông Raul Castro trong tương lai.

Ông Raul Castro, 81 tuổi, chính thức giữ cương vị chủ tịch Cuba từ năm 2008, 2 năm sau khi lên thay người anh trai Fidel Castro.

Trong những năm nắm quyền, Chủ tịch Raul Castro đã dỡ bỏ một số giới hạn về tự do cá nhân như bãi bỏ lệnh cấm điện thoại di động và máy tính tại nhà, dỡ bỏ hầu hết các hạn chế đi lại và cho phép người Cuba tự do mua nhà, xe hơi.

Hôm qua, lãnh tụ Fidel Castro, 86 tuổi, cũng có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng trong phiên khai mạc của kỳ họp quốc hội mới.

Ông Fidel và em trai Raul đã lãnh đạo Cuba kể từ cuộc cách mạng năm 1959, vốn lật đổ nhà độc tài được Mỹ hậu thuẫn Fulgencio Batista.

An Bình
Theo BBC