1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính trị gia Trung Quốc ngày càng giàu

(Dân trí) - Tổng tài sản của 70 chính trị gia giàu nhất Trung Quốc đã lên tới gần 90 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 11,5 tỷ USD so với năm 2010.

 
Chính trị gia Trung Quốc ngày càng giàu

Zong Qinghou, một trong những nghị sĩ Trung Quốc.

Những cá nhân giàu có nói trên là các thành viên của quốc hội Trung Quốc.

Các số liệu thống kê cho thấy trung bình mỗi nghị sĩ Trung Quốc sở hữu khối tài sản 1,44 tỷ USD.

Theo danh sách thường niên 70 chính trị gia giàu nhất Trung Quốc do tạp chí Hurun, một tạp chí công nghiệp ra hàng tháng, công bố, tài sản của họ trong năm 2011 là 89.8 tỷ USD. So với tổng tài sản của 70 nghị sĩ Trung Quốc năm 2010 là 78,4 tỷ USD, tài sản của họ năm 2011 có mức tăng gần 11%.

Nhiều thành viên trong bộ chính trị năm nay, trong đó có các nghị sĩ Zong Qinghou, Wu Yajun và Lu Guanqiu, nắm giữ những khối tài sản lớn trong lĩnh vực bất động sản vốn đang tăng nóng tại Trung Quốc.

So với các nghị sĩ Trung Quốc thì các chính trị gia Mỹ có số tài sản khiêm tốn hơn nhiều. Theo Bloomberg, tổng tài sản của tất cả 660 quan chức hàng đầu của chính trị Mỹ chỉ là 7,5 tỷ USD.

Nhưng câu lạc bộ tỷ phú ngày càng gia tăng của Trung Quốc cũng tạo nên những căng thẳng khi khoảng cách giữa người nghèo và người giàu ngày càng lớn hơn.

“Khoảng cách ngày càng nới rộng giữa người nghèo và người giàu, giữa thành thị và nông thôn, gây ra nhiều sức ép xã hội”, hãng tin Xinhua viết.

An Bình
Theo Telegraph