1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận chế tạo tàu sân bay

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Trung Quốc hôm nay cho biết một hàng không mẫu hạm đang được chuẩn bị để chạy thử trên biển “sẽ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, thí nghiệm và đào tạo”.

 
Chính phủ Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận chế tạo tàu sân bay - 1
Con tàu Varyag mà Trung Quốc mua lại từ Ukraine.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Trung Quốc xác nhận nước này đang theo đuổi chương trình tàu sân bay, mặc dù các giới chức cấp cao của quân đội đã thảo luận về vấn đề đó và hình ảnh của con tàu cũng đã xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc.

Phát biểu hôm nay trước báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh nói tàu sân bay đầu tiên của Bắc Kinh đang được tân trang sau khi mua lại tàu đã qua sử dụng của một quốc gia khác “để sử dụng vào các mục đích nghiên cứu và huấn luyện”.

“Dù có chương trình mẫu hạm này, Trung Quốc vẫn cam kết với một chiến lược hải quân để bảo vệ bờ biển của mình”, ông cảnh tuyên bố.

Việc hàng không mẫu hạm sắp hoàn tất đã khiến một số nước láng giềng của Trung Quốc lo ngại. Các nước lo sợ rằng chiếc hàng không mẫu hạm này có thể được triển khai cùng các tàu chiến khác để tăng cường quyền lực của Trung Quốc tại các khu vực có tranh chấp gồm cả Biển Đông.

Trước đó, đã có thông tin rằng các cuộc thử nghiệm tàu sân bay trên biển bắt đầu vào ngày 1/7, khi Trung Quốc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Cảnh không cho biết thời điểm tàu này sẽ được hạ thuỷ hoặc bắt đầu chạy thử trên biển, chỉ nói rằng thời điểm của chuyến đi biển đầu tiên sẽ phụ thuộc vào lịch trình của công tác sửa chữa.

Tàu sân bay Varyag của Liên Xô cũ, mua của Ukraine năm 1998, là một phần trong kế hoạch lớn của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhằm hiện đại hoá lực lượng hải quân nước này.

Trà Giang
Theo AP, Xinhua