1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Thái bắt đầu phản pháo phe biểu tình

(Dân trí) - Chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh kế hoạch bắt giữ 19 người biểu tình trong chiến dịch phản pháo đầu tiên đối với lực lượng này kể từ sau cuộc tổng tuyển cử sớm hôm 2/2.

Chính phủ Thái bắt đầu phản pháo phe biểu tình
Sau rất nhiều kiềm chế, bà Yingluck đã quyết định bắt giữ các thủ lĩnh đối lập nhằm chấm dứt làn sóng biểu tình đã làm khuynh đảo đất nước thời gian qua.

Bộ trưởng Lao động Thái Lan Chalerm Yoobamrung cho biết sẽ thành lập nhóm chuyên trách gồm 12 thành viên để phụ trách vụ bắt giữ theo lệnh của Tòa án hình sự.

Trước đó một ngày, Tòa án hình sự Thái Lan đã thông qua đề nghị của cảnh sát ban bố lệnh bắt giữ 19 thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ, trong đó có cựu Phó Thủ tướng Suthep Thausuban, với tội danh vi phạm lệnh tình trạng khẩn cấp. Những người này sẽ bị bắt và tạm giam trong thời hạn tối đa 7 ngày.

Ngoài 19 người trên, Trung tâm duy trì hòa bình và trật tự (CMPO) cũng đang xin lệnh bắt thêm 39 thủ lĩnh khác của phe đối lập với tội danh tương tự.

Trong khi đó, khoảng 1.000 cảnh sát và tình nguyện viên sẽ được triển khai để giải phóng trụ sở Bộ Nội vụ bị người biểu tình bủa vây trong 4 ngày qua.

Đây là lần đầu tiên chính phủ tạm quyền của Thái Lan áp dụng các biện pháp mạnh tay đối với phe đối lập kể từ sau cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2. Tổng tuyển cử được tiến hành nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đã kéo dài hơn 3 tháng qua ở Thái Lan song đã bị phe đối lập kiên quyết cự tuyệt. Không chỉ cản trở hàng triệu cử tri đến các điểm bầu cử, phe đối lập còn đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp đòi hủy bỏ kết quả bầu cử.

Phe đối lập tuyên bố sẽ quyết tâm lật đổ chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người đang bị Ủy ban chống tham nhũng quốc gia điều tra về kế hoạch thu mua gạo của nông dân. Trước đó, chính phủ Thái Lan đã triển khai kế hoạch mua gạo của nông dân với giá cao hơn giá thị trường nhưng cho đến nay vẫn chưa thanh toán tiền mua thóc gạo cho họ khiến nhiều người tức giận biểu tình.

Bà Yingluck giải thích việc chậm thanh toán là do Quốc hội bị giải tán để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm.

Vũ Anh
Theo Xinhua