1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Nga di tản thêm hơn 100 người khỏi Syria

(Dân trí) – Trước tình hình giao tranh ngày càng ác liệt tại Syria giữa chính phủ và phe nổi dậy, Bộ Các tình trạng khẩn cấp của Nga vừa cho sơ tán thêm hơn 100 người dân nước này cũng như các nước thuộc Liên Xô cũ về nước.

Nga tiếp tục đẩy mạnh việc di tản công dân khỏi Syria
Nga tiếp tục đẩy mạnh việc di tản công dân khỏi Syria

Thông tin được Bộ Các tình trạng khẩn cấp của Nga công bố với báo giới ngày 13/3. Theo đó có tổng cộng 103 người đã được một máy bay của Bộ này đưa về đến Mátxcơva.

“Một chiếc máy bay Ilyushin Il-62 đã khởi hành từ sân bay Latakia vào lúc 18 giờ 40 phút giờ Mátxcơva (tức 14 giờ 40 giờ GMT) mang theo 103 người, trong đó có 39 trẻ em. 9 trong số này là các bé sơ sinh”, người phát ngôn Irina Rossius khẳng định.

Chiếc máy bay nêu trên đã tới Syria hồi tuần trước trong một sứ mệnh vận chuyển hàng nhân đạo. Sau nhiều giờ bay, máy bay đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Domodevo ở Mátxcơva với 76 người Nga, 10 người Ukraine, 6 người Belarus, 4 người Kazakhstan, 6 người Moldova và 1 người Uzbekistan. Bà Rossius cho biết thêm.

Từ tháng Giêng vừa qua, Nga đã đóng cửa Tổng lãnh sự tại thành phố Aleppo nhưng đại sứ quán nước này tại thủ đô Damascus vẫn mở cửa đến tận nay.

Trong ngày hôm qua, một chiếc máy bay Il-62 khác của Nga cũng đã mang theo 11 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới thành phố Latakia của Syria. Việc vận chuyển hàng cứu trợ đồng thời với di tản dân chúng đã được Nga thực hiện trong nhiều tháng qua.

Hiện tình hình tại Syria vẫn vô cùng hỗn loạn khi giao tranh tiếp tục leo thang giữa quân chính phủ và phe nổi dậy. Trong ngày 13/3, nhiều cuộc đọ súng ác liệt đã diễn ra ở các khu vực trọng yếu phía Bắc thủ đô của nước này. Theo ghi nhận của Tổ chức quan sát nhân quyền Syria, ít nhất 77 người đã thiệt mạng vì bạo lực khắp Syria trong ngày thứ Tư.

Trong khi đó tại Damascus, một nhân viên của liên minh châu Âu (EU) đã thiệt mạng hôm thứ Ba vừa qua trong một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào thành trì của lực lượng đối lập ở phía Nam thủ đô. Theo người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton, đây là nhân viên đầu tiên của EU thiệt mạng tại Syria.

Thanh Tùng
Theo RIA, AP