1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chile lại rung chuyển vì động đất mạnh

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã làm rung chuyển miền trung Chile, với tâm chấn nằm gần trùng nơi từng hứng chịu trận động đất mạnh 8,8 hồi năm ngoái vốn gây ra một trận sóng thần và tàn phá các khu dân cư ven biển.

 
Chile lại rung chuyển vì động đất mạnh  - 1

Người dân Chile đổ ra các đường phố ở Concepcion sau trận động đất.

Sự rung chuyển của động đất có thể được cảm nhận tại thành phố Concepcion và thủ đô Santiago, gây ra hoảng loạn đối với người dân địa phương, đặc biệt là dọc bờ biển.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra lúc 5h05 chiều ngày 11/2 giờ địa phương. Tâm chấn của động đất nằm ở ngoài khơi, cách Concepcion ở miền trung Chile khoảng 45km về phía tây bắc, ở độ sâu 18,4km.

Dịch vụ điện và điện thoại đã bị gián đoạn khi hàng nghìn người sơ tán tới các khu vực cao hơn. Nhưng chính phủ nhanh chóng thông báo rằng không có nguy cơ xảy ra sóng thần. Hiện chưa có thông báo về thiệt hại cũng như thương vong.

Ít giờ sau đó, các dư chấn mạnh 5,3 và 6,3 độ richter đã được ghi nhận tại khu vực.

Tổng thống Sebastian Pinera đã kêu gọi sự bình tĩnh và khen ngợi chính phủ của ông cũng như người dân Chile nói chung vì phản ứng nhanh.

“Hôm này chúng ta đã được chuẩn bị tốt hơn. Tôi nghĩ chúng ta đã rút ra bài học từ trận động đất năm ngoái”, ông Pinera nói.

Dù được trấn an, trận động đất mạnh vẫn khiến nhiều người Chile hoảng sợ, đặc biệt dọc biên giới, nơi người dân nhanh chóng sơ tán tới các khu vực cao.

Người dân đã sơ tán khỏi nhà ở Talcahuano, một thành phố cảng vốn bị tàn phá bởi những con sóng lớn hồi năm ngoái, mang theo các tàu thuyền và công-ten-nơ hàng hóa "đổ bộ" các đường phố và tòa nhà ở khu trung tâm.

Các tòa nhà chọc trời ở thủ đô Santiago đã bị rung lắc. Tại thị trấn Cauquenes, các bà mẹ ôm theo con đã đổ ra các đường phố.

Hôm 27/2/2010, một trận động đất mạnh 8,8 độ richter đang làm rung chuyển miền trung Chile, làm ít nhất 521 người thiệt mạng và khiến 200.000 người bị mất nhà cửa.

An Bình
Theo AP