1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan vào giai đoạn “nước rút”

(Dân trí) - Các đội tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang chạy đua để định vị và giải cứu 13 người mắc kẹt trong hang Tham Luang tại Thái Lan trước khi những trận mưa lớn ập xuống trong 2 ngày tới.

Các thợ lặn di chuyển trong hang Tham Luang khi mực nước dâng cao (Ảnh: Bangkok Post)
Các thợ lặn di chuyển trong hang Tham Luang khi mực nước dâng cao (Ảnh: Bangkok Post)

Thời tiết tại khu vực hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai, nơi đội bóng thiếu niên gồm 12 thành viên và một huấn luyện viên mất tích từ ngày 23/6, được cho là sẽ thuận lợi trong những ngày đầu tuần này. Cơ quan Khí tượng Thái Lan dự đoán mưa sẽ ít hơn trong hai ngày tới trước khi thời tiết ẩm ướt quay trở lại vào ngày 4/7. Điều này đồng nghĩa với việc các đội cứu hộ sẽ phải chạy đua với thời gian để tranh thủ thời tiết thuận lợi cho công tác tìm kiếm người mất tích.

“Điều kiện thời tiết đang rất ủng hộ chúng tôi”, Tỉnh trưởng Chiang Rai Narongchai Osotthanakorn cho biết.

Theo Bangkok Post, đội ngũ cứu hộ hy vọng có thể tận dụng điều kiện khô ráo để bơm nước và bùn ra khỏi các lối đi ngập nước trong hang. Trước đó, ngay cả khi các máy bơm đã được vận hành hết công suất và nhiều giếng nhân tạo đã được khoan để hạ thấp mực nước trong hang, song do mưa liên tục trút xuống nên các nhân viên cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận sâu hơn trong hang.

Các thợ lặn đã thiết lập được một trạm nghỉ ở hốc số 3 trong hang Tham Luang, nơi cách vị trí cửa hang khoảng 2km, từ đó rút ngắn thêm khoảng cách từ nơi lực lượng cứu hộ đang đứng với đội bóng. 13 người mất tích được cho là đang trú ẩn ở một hốc được gọi là “Pattaya Beach”. Khoảng cách giữa hốc số 3 và Pattaya Beach khoảng 3km.

Đồ họa thể hiện hướng di chuyển của lực lượng cứu hộ tìm kiếm đội bóng Thái Lan mất tích (Ảnh: Bangkok Post)
Đồ họa thể hiện hướng di chuyển của lực lượng cứu hộ tìm kiếm đội bóng Thái Lan mất tích (Ảnh: Bangkok Post)

Thiếu tướng Suppachok Thawatpeerachai, Phó Tư lệnh Quân khu 3 của Quân đội Thái Lan, ngày 1/7 cho biết các thợ lặn đã di chuyển thêm 600m tính từ hốc số 3 trong hang Tham Luang. Trước đó vào tối 30/6, họ chỉ đi được 200 trước khi phải quay trở lại do mực nước dâng cao. Cả các thợ lặn Thái Lan và nước ngoài đều đang tiến sâu hơn về phía khu vực nghi có đội bóng mất tích, song tốc độ di chuyển rất chậm do toàn bộ hang Tham Luang vẫn ngập nặng và nước rất đục do có nhiều bùn, khiến tầm nhìn của các thợ lặn bị hạn chế.

Hiện các đội cứu hộ vẫn chia làm 3 hướng, gồm các thợ lặn tìm cách bơi qua các lối đi bị ngập nước trong hang, các binh sĩ ở bên ngoài chịu trách nhiệm phát hiện các khe hở hoặc lỗ thông của hang với hy vọng tìm thêm đường mới để tiếp cận hang, trong khi các kỹ thuật viên vẫn đang bơm hàng triệu thùng nước từ trong hang ra ngoài. Sự an toàn của lực lượng cứu hộ được đặt lên hàng đầu. Các thợ lặn sẽ sử dụng dây thừng trong quá trình di chuyển và máy nén khí được đặt cách nhau 25m để giúp họ không bị ngạt. Ngoài ra, các thợ lặn cũng phải mang theo các bình dưỡng khí và lương thực tới vị trí của những người mắc kẹt.

“Chúng tôi đã triển khai phương án tiếp theo. Chúng tôi không đợi cho đến khi nước rút”, Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Thái Lan cho biết. Tư lệnh Tác chiến Đặc nhiệm Hải quân Thái Lan, Đô đốc Apakorn Yukongkaew tuyên bố các thợ lặn quyết tâm tiến về phía trước cho tới khi cứu được các thành viên trong đội bóng mất tích.

Chạy đua với thời gian

Các binh sĩ Thái Lan triển khai công tác cứu hộ trong điều kiện hang ngập nước và thiếu ánh sáng (Ảnh: Reuters)
Các binh sĩ Thái Lan triển khai công tác cứu hộ trong điều kiện hang ngập nước và thiếu ánh sáng (Ảnh: Reuters)

Hiện các máy bơm công suất lớn đã được chuyển về phía hang Tham Luang để hỗ trợ cho nhóm thợ lặn tiếp cận sâu hơn. Cơ quan phụ trách tưới tiêu Thái Lan đã sử dụng 32 máy bơm nước và 2 máy phát điện cho hoạt động cứu trợ tại hang. Ngoài các máy bơm do các cơ quan của chính phủ cung cấp, các máy bơm áp suất cao của người dân địa phương cũng đã được huy động để đẩy nhanh quá trình hút nước.

Trưởng làng Noppando Niyomka cho biết ông cùng nhóm của mình đã mang 12 máy bơm, có khả năng bơm 1.000 mét khối nước mỗi giờ, tới hang Tham Luang. Những máy bơm này ngoài khả năng bơm được lượng nước lớn trong thời gian ngắn, còn có kích cỡ nhỏ gọn, dễ lắp đặt và tháo lắp.

“Với khả năng dễ di chuyển và tốc độ bơm, chúng phù hợp để bơm nước trực tiếp từ bên trong hang Tham Luang. Chúng có thể nhanh chóng rút bớt nước từ các khu vực bị ngập trong hang và mở đường cho lực lượng đặc nhiệm hải quân để cứu bọn trẻ bị mắc kẹt bên trong”, ông Noppadon nói.

Các máy bơm được được vận chuyển tới hang Tham Luang để phục vụ công tác cứu hộ (Ảnh: The Nation)
Các máy bơm được được vận chuyển tới hang Tham Luang để phục vụ công tác cứu hộ (Ảnh: The Nation)

Chủ tịch Hiệp hội Giếng nước Thái Lan Surathin Chaichomphu cho biết nhóm của ông đã hỗ trợ công tác rút nước trong hang Tham Luang bằng cách khoan các giếng ngầm ở khu vực xung quanh hang, từ đó đưa nước ra khỏi hang. Các giếng ngầm này sẽ kết nối với mạch nước trong hang và nước từ trong hang có thể chảy theo lực hút vào các hồ chứa nước tự nhiên.

Các lực lượng cứu hộ tuần trước đã phát hiện một lối vào mới trên đỉnh Doi Pha Mee thuộc hệ thống hang Tham Luang và hy vọng lối vào này sẽ liên thông với hang, từ đó mở ra hướng tiếp cận với đội bóng mất tích. Khe hở này được cho là mở ra nhiều cơ hội tiếp cận khi lính nhảy dù và các chuyên gia nước ngoài đang tìm cách đi sâu xuống 40m.

Các nhóm chuyên gia nước ngoài, bao gồm Anh, Trung Quốc, Lào và Myanmar, cũng tham gia hỗ trợ chính phủ Thái Lan trong công tác tìm kiếm người mất tích. Một số công ty có thế mạnh về công nghệ của Thái Lan cũng góp sức trong chiến dịch giải cứu. Mỹ đã cử 17 chuyên gia về cứu nạn thuộc Không quân Mỹ đồn trú ở đảo Okinawa của Nhật Bản tới trợ giúp Thái Lan. Trong khi đó, 6 thành viên của Nhóm Cứu hộ đặc biệt thuộc Cảnh sát Australia với những kỹ năng lặn trong hang, tìm kiếm và cứu hộ cũng được huy động tới hang Tham Luang bằng máy bay vận tải.

Lực lượng cứu hộ tìm hướng tiếp cận hang từ trên cao xuống (Ảnh: Nation)
Lực lượng cứu hộ tìm hướng tiếp cận hang từ trên cao xuống (Ảnh: Nation)

Thành Đạt

Tổng hợp