1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ Nga "nhào lộn" trên đầu máy bay trinh thám Mỹ ở biển Baltic

(Dân trí) - Lầu Năm Góc ngày 29/4 cho biết, một chiến đấu cơ Nga đã chặn đầu máy bay do thám của Không quân Mỹ “một cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” trên Biển Baltic. Máy bay Nga được khẳng định áp sát trong cự ly chỉ khoảng 30m.

Chiến đấu cơ Su-27 của Nga (Ảnh: AP)
Chiến đấu cơ Su-27 của Nga (Ảnh: AP)

Thông báo của Bộ quốc phòng Mỹ khẳng định, một chiếc Su-27 của Nga đã thực hiện một màn nhào lộn phía trên máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ khi ở khoảng cách chỉ 30m. Tại thời điểm đó, Lầu Năm Góc cho biết chiếc RC-135 đang bay trên không phận quốc tế tại Biển Baltic.

“Hôm 29/4, một máy bay RC-135 của Không quân Mỹ đang trên hành trình thông thường tại không phận quốc tế trên Biển Baltic đã bị chặn bởi một chiếc Su-27 của Nga một cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Michelle Baldanza nói. “Chiếc Su-27 đã có những màn chuyển hướng đột ngột và khiêu khích”.

“Cụ thể hơn, chiếc Su-27 đã áp sát trong khoảng cách chỉ còn cách thân chiếc RC-135 7,62m và thực hiện một màn nhào lộn qua đầu chiếc RC-135”.

Đây là lần thứ 3 trong vòng 3 tuần Mỹ cáo buộc quân đội Nga có những hành động “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” tại vùng biển và vùng trời trên Biển Baltic. Trước đó Mỹ cáo buộc máy bay Nga áp sát "tấn công giả định" tàu khu trục USS Donald Cook.

“Hành động mất an toàn và thiếu chuyên nghiệp của một phi công có nguy cơ làm leo thang căng thẳng không cần thiết giữa hai nước”, bà Baldanza nhấn mạnh.

Thanh Tùng

Theo ABC News