1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ Nga bị bán với giá 5 USD

(Dân trí) - Một cựu quan chức Nga đã bị buộc tội bán trái phép các thân máy bay chiến đấu MiG-31 Foxhound với giá chỉ 153 rúp (tương đương 5 USD) hồi năm 2007, trong khi giá trị thực mỗi chiếc là 3,9 triệu USD.

 
Chiến đấu cơ Nga bị bán với giá 5 USD - 1

Một chiếc MiG-31 Foxhound của Nga.

Các nhân viên điều tra Nga cho hay, vào tháng 3/2010, trong khi điều tra một vụ án hình sự về các hoạt động lừa đảo xảy ra vào thời điểm 4 chiếc máy bay MiG-31 thuộc quyền sở hữu của nhà nước bị bán, một cựu nhân viên của Cục dự trữ liên bang Nga (Rosrezerv) đã bị buộc tội gian lận quy mô lớn.

Vụ mua bán trái phép bị phanh phui khi giới chức thẩm tra việc bán các thiết bị từ nhà máy lắp rắp máy bay Sokol đặt tại thành phố Nizhny Novgorod bên bờ sông Volga.

Quan chức của Cục dự trữ liên bang hiện chưa thừa nhận tội danh. Người này có thể phải đối mặt với mức án từ 5-10 năm tù nếu bị kết tội.

Theo các công tố viên Nga, từ tháng 10/2006-6/2007, các quan chức chưa rõ danh tính từ ủy ban địa phương của Cục dự trữ liên bang đã đưa trái phép 4 thân máy bay MiG-31 (không bao gồm động cơ và vũ khí) vào danh sách các thiết bị được bán.

Kết quả là, loại máy bay đánh chặn siêu thanh tầm xa theo quy định không được phép bán đã bị bán cho Metalsnab - một công ty “ma” không được phép mua bán vũ khí và các thiết bị quân sự.

Một công ty địa phương đã định giá bán của những thân máy bay MiG-31 quá thấp.

Theo bản định giá, một thân máy bay MiG-31 chỉ có giá 153 rúp (khoảng 5 USD). Giá bán đưa ra ban đầu đã được chấp nhận trong quá trình đấu thầu và 4 thân máy bay MiG đã được bán với giá này. Tuy nhiên, giá trị thực của một thân máy bay MiG-31 vào khoảng 116 triệu rúp (tương đương với 3,9 triệu USD).

An Bình
Theo Ria