1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ Mỹ hộ tống máy bay Hàn Quốc vì bị đe doạ đánh bom

(Dân trí) - Các máy bay chiến đấu Mỹ đã phải hộ tống một máy bay chở khách của Hàn Quốc tới căn cứ quân sự tại Canada sau khi bị đe doạ đánh bom.

 
Chiến đấu cơ Mỹ hộ tống máy bay Hàn Quốc vì bị đe doạ đánh bom
Chiếc máy bay của hãng Korean Air đậu tại căn cứ quân sự của Canada.

Chuyến bay mang số hiệu 72 của hãng hàng không Korean Air đã được chuyển hướng tới căn cứ quân sự Comox trên đảo Vancouver (Canada) hôm qua sau khi một người gọi điện thoại nặc danh nói rằng một quả bom được gài trên máy bay.

Khi xảy ra vụ việc, chiếc Boeing 777 của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc chở 134 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Cuộc gọi được thực hiện tới văn phòng tại Mỹ của Korea Air 25 phút sau khi máy bay cất cánh, hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố.

Máy bay hạ cánh an toàn xuống căn cứ cách Vancouver khoảng 110km về phía tây bắc mà không gặp phải vấn đề gì và đang được kiểm tra an toàn.

Bộ chỉ huy phòng không vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cho hay 2 chiếc chiến đấu cơ F-15 của Mỹ đã cất cánh từ Portland, bang Oregon để hộ tống máy bay chở khách Hàn Quốc “do mối đe doạ tiềm tàng với máy bay”.

“Máy bay của Korea Air đã bị chuyển hướng và được hộ tống cho tới khi hạ cánh xuống căn cứ Comox ở Canada”, NORAD cho biết trong một tuyên bố.
 
Xem video:
 

An Bình
Theo AFP