1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc lại rơi khi huấn luyện

(Dân trí) - Một chiến đấu cơ J-10 thuộc quân khu Thẩm Dương của Trung Quốc đã gặp nạn khi bay huấn luyện tối 12/10 do sự cố động cơ. Đây là mẫu máy bay Trung Quốc được tin là đang muốn chào bán cho nhiều quốc gia.

Một chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc từng bị rơi tại Thành Đô tháng 11/2014 (Ảnh: WCT)
Một chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc từng bị rơi tại Thành Đô tháng 11/2014 (Ảnh: WCT)

Tờ Want China Times của Đài Loan dẫn bản tin của truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết rất may phi công đã kịp bật dù thoát hiểm khi máy bay gần chạm đất.

Hiện phi công này, Li Tong - trung đoàn trưởng một trung đoàn của quân khu Thẩm Dương, đang được tung hô như anh hùng, do đã dũng cảm điều khiển máy bay ra khỏi khu đông dân cư trước khi bật ghế thoát hiểm.

Nguyên nhân tai nạn được xác định do động cơ AL-31, do Nga chế tạo, trên chiếc J-10 bất ngờ trục trặc.

Tại thời điểm đó, máy bay đang ở độ cao chỉ 3400 – 3500m. Tháp kiểm soát không lưu đã ra lệnh cho phi công thoát hiểm nếu không thể kiểm soát máy bay ở độ cao trên 1000m.

 

Chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc lại rơi khi huấn luyện - 2

Tuy nhiên, nhận thấy máy bay khi đó đang ở trên hai khu dân cư, Li đã không thoát ra ngay mà cố gắng điều khiển cho máy bay ra xa khu vực này, và chỉ bung dù khi còn cách mặt đất 351m, bản tin của CCTV cho biết.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc J-10 của Li Tong đang mang theo khoảng 200 viên đạn.

Về mặt chính thức, J-10 là mẫu chiến đấu cơ do Nhóm thiết kế máy bay Thành Đô của Trung Quốc thiết kế. Dù vậy, theo trang National Interest tại Mỹ, chiến đấu cơ này được tin là có nguồn gốc từ một chương trình hàng không của Mỹ.

J-10 có sự tương đồng rất rõ với mẫu chiến đấu cơ Lavi do Mỹ và Israel cùng phát triển. Mẫu chiến đấu cơ này dựa trên thiết kế những chiếc F-16, nhưng cuối cùng chương trình Lavi bị hủy do vấn đề chi phí và chính trị.

Được khẳng định là sản phẩm của Trung Quốc nhưng J-10 lại sử dụng động cơ Saturn-Lyulka AL-31 do Nga chế tạo.

 

Chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc lại rơi khi huấn luyện - 3

Về hỏa lực, máy bay được trang bị 11 điểm cố định để gắn vũ khí và bình nhiên liệu phụ. Khi tham chiến trên không, J-10 có thể mang 10 tên lửa không đối không PL-9, dẫn đường bằng tia hồng ngoại, cùng các tên lửa PL-12 dẫn đường bằng radar. Ngoài ra máy bay được trang bị đại bác 23mm GSh-23 cũng của Nga.

J-10 được đưa vào biên chế Không quân Trung Quốc năm 2004 và đang được chào bán cho một số quốc gia. Hồi tháng 8, trang tin quân sự và tình báo Israel DEBKAfile khẳng định Bắc Kinh về cơ bản đã đồng ý bán cho Iran 150 chiếc J-10.

Ngoài ra, báo giới Pakistan cũng từng đưa tin trong tháng 8 việc quân đội nước này quan tâm và muốn đặt mua mẫu máy bay của Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên một chiếc J-10 gặp sự cố trong khi bay huấn luyện. Hồi tháng 11 năm ngoái, một chiếc J-10B cũng đã gặp nạn tại tỉnh Tứ Xuyên, khiến 7 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn cũng do sự cố động cơ AL-31FN, trang tin Duowei News khẳng định.

Thanh Tùng

Theo WCT, NI

 

Chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc lại rơi khi huấn luyện - 4