1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Chiến binh” 17 tuổi bắt cóc 20 em nhỏ tại nhà trẻ Pháp

(Dân trí) - Sáng 13/12, một thiếu niên mang mặt nạ chiến binh cùng hai thanh gươm đã xông vào một nhà trẻ ở thành phố miền đông Pháp, bắt cóc khoảng 20 em nhỏ và cô giáo của các em. Sau nhiều giờ thương lượng, cảnh sát đã kết thúc vụ việc trong an toàn.

“Chiến binh” 17 tuổi bắt cóc 20 em nhỏ tại nhà trẻ Pháp - 1
Cảnh sát lập hàng rào an ninh xung quanh trường Charles Fourier, nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin, ngày 13/12. 

 

Kẻ thực hiện vụ bắt cóc mới 17 tuổi. Hắn đã bị cảnh sát bắt giữ, kết thúc nhiều giờ thương lượng giằng co căng thẳng, thu hút được sự quan tâm lớn của báo chí Pháp. Hiện động cơ của vụ việc chưa được rõ.

 

Báo chí Pháp cho biết thiếu niên thực hiện vụ bắt cóc đang bị trầm cảm.

 
Kẻ bắt cóc xông vào trường Charles Fourier vào khoảng 8h30 phút (giờ địa phương) ở thành phố Besancon, miền đông nước Pháp.

 

Một đội tinh nhuệ thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm GIPN của Pháp ngay lập tức đã được triển khai tới hiện trường cùng với các nhà đàm phán. Họ phong tỏa tòa nhà nơi các em nhỏ bị bắt cóc trong khi sơ tán các phòng học xung quanh.

 

Thị trưởng thành phố Besancon Jean-Louis Fousseret cho biết tất cả các con tin đều thuộc một lớp học. Các em ở độ tuổi từ 4-6.

 

Các em học sinh được thả dần dần, đầu tiên là 1 em, rồi 5 và sau đó là một nhóm 8 em. Cuối cùng kẻ bắt cóc thả nhóm các em nhỏ còn lại và người giáo viên. Kẻ bắt cóc đã ra yêu sách, nhưng ông Fousseret không nói rõ.

 

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Minister Luc Chatel cũng tới trường trẻ và trấn an gia đình các em nhỏ bị bắt cóc.

 

Phan Anh

Theo BBC