1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chiêm ngưỡng 11 vũ khí uy lực nhất của Nga

(Dân trí) - Trang Business Insider của Mỹ cuối tuần qua đã đưa ra danh sách bình chọn 11 hệ thống vũ khí có thể coi là “đáng gờm” nhất của Nga, trong đó có xe tăng T-90, hệ thống phòng không S-300, trực thăng tấn công Mi-28.

Business Insider dẫn số liệu năm 2015 cho biết, Nga là quốc gia chi tiêu ngân sách quốc phòng lớn thứ 4 thế giới, vào khoảng 66,4 tỷ USD. Quân đội Nga có khoảng 845.000 binh sỹ, 22.550 xe tăng, gần 1.400 máy bay chiến đấu.

Quân đội Nga đã có sự cải tổ đáng kể kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử vào năm 2012 với việc quân đội được chia nhỏ thành các đơn vị năng động hơn.

Business Insider cuối tuần qua đã đưa ra danh sách bình chọn 11 hệ thống vũ khí có thể coi là “đáng gờm” nhất của Nga.

Tàu đệm khí mang tên lửa dẫn đường lớp Bora


(Ảnh: Business Insider)

(Ảnh: Business Insider)

Tàu đệm khí này có khả năng chuyển thành một thủy phi cơ. Tàu được trang bị 8 tên lửa Mosquito và 20 tên lửa phòng không. Nó có thể mang theo thủy thủ đoàn gồm 68 người và tốc độ đạt tới 100km/h.

Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không "Pantsir-S1


(Ảnh: Business Insider)

(Ảnh: Business Insider)

Pantsir-S1 là hệ thống kết hợp giữa tên lửa đất đối không từ tầm ngắn đến tầm trung với pháo phòng không. Hệ thống này gồm 12 tên lửa đất đối không và 2 pháo phòng không tự động cỡ nòng 30mm, có thể chống máy bay, trực thăng, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Tàu ngầm Novorossiysk


(Ảnh: Business Insider)

(Ảnh: Business Insider)

Novorossiysk là chiếc đầu tiên trong số 6 tàu ngầm tàng hình chạy bằng diesel. Tàu được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu St. Petersburg năm ngoái. Các kỹ sư thiết kế nói rằng công nghệ tàng hình khiến tàu này hầu như không bị phát hiện khi lặn.

Máy bay chiến đấu Mig-35


(Ảnh: Business Insider)

(Ảnh: Business Insider)

Chiến đấu cơ đa nhiệm Mig-35 có thể sử dụng cho các cuộc chiến trên không hoặc nhằm chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất. Mig-35 có khả năng đạt tốc độ tối đa 2.400km/h ngay cả khi kích thước lớn hơn 30% so với đời trước.

Mig-35 có thể thực hiện các cuộc chiến trên không, diệt các mục tiêu trên biển và mặt đất từ cự ly xa cũng như làm nhiệm vụ trinh sát.

Hệ thống tên lửa BUK-2


(Ảnh: Business Insider)

(Ảnh: Business Insider)

Đây là hệ thống tên lửa bị nghi dùng để bắn hạ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng 7/2014 khi máy bay này bay qua không phận ở miền Đông Ukraine. Hệ thống được trang bị các tên lửa 9M317 có khả năng diệt mục tiêu ở độ cao gần 14.000m, và mang theo các đầu đạn với trọng lượng 70kg.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars


(Ảnh: Business Insider)

(Ảnh: Business Insider)

RS-24 Yars là hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân với tầm bắn lên đến 11.000km. Tên lửa này được thiết kế để thay thế tên lửa đạn đạo Topol-M và được triển khai từ năm 2010.

Mỗi tên lửa có sức công phá gấp 100 lần quả bom nguyên tử mà quân đội Mỹ thả xuống Hiroshima tháng 8/1945.

Máy bay siêu thanh Tupolev Tu-160


(Ảnh: Business Insider)

(Ảnh: Business Insider)

Đây là loại máy bay siêu thanh lớn nhất thế giới do Liên Xô thiết kế từ những năm 1980. Tu-160 sở hữu loại động cơ được coi là mạnh nhất trong số các động cơ dùng cho máy bay chiến đấu. Tu-160 có khả năng mang theo 40 tấn vũ khí. Hiện quân đội Nga có 16 chiếc Tu-160 trong biên chế.

Xe tăng T-90


(Ảnh: Business Insider)

(Ảnh: Business Insider)

T-90 là loại xe tăng tiên tiến nhất của quân đội Nga. Vũ khí chính của loại xe tăng này là pháo nòng trơn cỡ 125 mm có khả năng chống tăng và súng phòng không điều khiển từ xa.

Tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân lớp Borei


(Ảnh: Business Insider)

(Ảnh: Business Insider)

Tàu ngầm này có mức giãn nước là 14.700 tấn. Tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân lớp Borei nhỏ hơn một chút so với các phiên bản trước. Tàu được trang bị 16 tên lửa Bulava, mỗi chiếc trong đó đều mang 6-10 đầu đạn hạt nhân với tầm bắn khoảng 8.300km.

Trực thăng tấn công Mi-28


(Ảnh: Business Insider)

(Ảnh: Business Insider)

Trực thăng tấn công Mi-28 Havoc được trang bị pháo với cỡ nòng 30mm. Ngoài ra, hai bên cánh của trực thăng có thể mang tới 4 tên lửa chống tăng hay các súng phóng lựu.

Hệ thống phòng không S-300


(Ảnh: Business Insider)

(Ảnh: Business Insider)

S-300 là một hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa. Đây có thể coi là “sát thủ” đáng gờm nhất đối với các máy bay. Thực tế, hệ thống này có thể bắn hạ cùng lúc 6 máy bay với 12 tên lửa cho mỗi mục tiêu. Bất cứ thứ gì hoạt động trên không trung trong bán kính 300km đều phải thận trọng với hệ thống này.

Minh Phương

Theo Business Insider