1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Libăng

Chiếc ghế tổng thống bị bỏ trống nửa năm đã có chủ

(Dân trí) - Quốc hội Li-băng hôm qua đã bỏ phiếu bầu Tổng tư lệnh quân đội Michel Suleiman làm tổng thống mới, một bước đi quan trọng tiến tới việc kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị khiến chiếc ghế tổng thống bị bỏ trống từ tháng 11/2007.

Chủ tịch quốc hội Nabih Berri cho hay, ông Suleiman đã nhận được sự ủng hộ của 118 trong tổng số 127 nghị sĩ. Chính phủ thân phương Tây và phe đối lập do Hezbollah đứng đầu đã thống nhất chọn ông Suleiman là ứng viên thỏa hiệp cho chức tổng thống.

 

Việc Tổng tư lệnh quân đội Michel Suleiman được bầu làm tổng thống đã mang lại niềm tin cho người dân Li-băng vốn lo sợ rằng đất nước đang có nguy cơ rơi vào một cuộc nội chiến.

 

Các hoạt động ăn mừng đất nước có tổng thống mới đã diễn ra sôi nổi tại thủ đô Beirut. Những tiếng đại bác đã vang lên trên khắp thủ đô khi kết quả bầu cử được công bố vào tối 25/5. Sau đó, pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời trong đêm khoảng 2 giờ đồng hồ.

 

“Ông Suleiman sẽ là người cứu tinh. Ông ấy là hi vọng cho tương lai của Li-băng. Tất cả người dân đều đặt hi vọng vào ông ấy và ông ấy sẽ mang lại sự thịnh vượng cho đất nước ”, Amer Eido, 29 tuổi, nói khi đang xem màn bắn pháo hoa.

 

Việc bỏ phiếu bầu ông Suleiman là bước đi quan trọng tiến tới việc chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đã bùng phát thành làn sóng bạo lực tồi tệ nhất kể từ cuộc nội chiến 1975-1990 tại Li-băng.

 

Phát biểu sau khi nhậm chức, ông Suleiman kêu gọi đoàn kết dân tộc và hòa giải đất nước.

 

“Chúng ta đã phải trả giá đắt cho sự thống nhất của dân tộc chúng ta. Chúng ta hãy chung tay bảo vệ nó”, tân Tổng thống Suleiman nói.

 

Nhiều quan khách Ảrập và quốc tế, trong đó có Tổng thư ký Liên đoàn các quốc gia Ảrập Amr Moussa, người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Javier Solana, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki và một phái đoàn từ quốc hội Mỹ, đã tới chứng kiến cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống tại quốc hội.

 

Cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống tại Li-băng đã bị trì hoãn 19 lần. Các phe phái chính trị đối lập của nước này đã không thể đạt được thỏa thuận để bầu tổng thống mới kể từ ngày 24/11 khi cựu Tổng thống Emile Lahoud kết thúc nhiệm kỳ.

 

VTH
Theo BBC