1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ Syria lần đầu yểm trợ Nga không kích IS

(Dân trí) - Không quân Nga và Syria lần đầu tiên phối hợp trong chiến dịch không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại quốc gia Trung Đông này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm qua 14/1.

 

Máy bay Su-25 của Nga được yểm trợ bởi chiến đấu cơ Mig-29 của Syria. (Ảnh: Sputnik)
Máy bay Su-25 của Nga được yểm trợ bởi chiến đấu cơ Mig-29 của Syria. (Ảnh: Sputnik)

Hãng tin Sputnik ngày 14/1 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiến đấu cơ MiG-29 của Không quân Syria đã yểm trợ máy bay ném bom của Su-25 của Nga trong suốt một quá trình không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria.

"Hai chiến đấu cơ MiG-29 đã yểm trợ máy bay ném bom của Nga tấn công vào cơ sở của khủng bố”, thông báo cho biết.

Sự phối hợp này bắt đầu kể từ sau máy bay ném bom Su-24 của Nga bị bắn rơi gần biên giới Thổ Nhĩ kỳ hôm 24/11/2015.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các chiến đấu cơ Syria yểm trợ chiến dịch của Nga đã cất cánh từ căn cứ không quân Khmeimim. Gần đây, các phi công của Syria đã tới thăm căn cứ không quân này của Nga ở Latakia để thảo luận chi tiết phương thức liên lạc trong suốt quá trình phối hợp tiêu diệt khủng bố.

Căn cứ Khmeimim là nơi đồn trú của phi đội gồm các máy bay chiến đấu Su-27, Su-30, Su-34 và máy bay ném bom chiến thuật Su-24, trực thăng tấn công Su-25 của Nga.

Nga bắt đầu chiến dịch không kích khủng bố ở Syria từ ngày 30/9/2015 và được phép triển khai Không quân vô thời hạn ở Syria, hãng tin RIA-Noviosti dẫn nội dung thỏa thuận giữa Moscow và Damascus hồi tháng 8 năm ngoái cho biết.

Minh Phương

Theo Sputnik, RT